Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận không quân 'Cờ Đỏ' của Mỹ, Nhật Bản

Cuộc tập trận 'Cờ Đỏ' do Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ tổ chức từ ngày 10 - 25/6 tại Alaska nâng cao khả năng tác chiến của ba quốc gia và hỗ trợ an ninh ở Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Máy bay phản lực F-15K Slam Eagle của Hàn Quốc.

Máy bay phản lực F-15K Slam Eagle của Hàn Quốc.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Hàn Quốc đang tham gia vào cuộc tập trận không quân ba bên có sự tham gia của Mỹ và Nhật Bản hiện đang diễn ra sôi nổi ở Alaska sau khi cuộc tập trận thường niên bị thu hẹp vào năm ngoái do đại dịch COVID-19.

Cuộc tập trận “Cờ Đỏ” do Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ tổ chức từ ngày 10 - 25/6 tại Alaska nâng cao khả năng tác chiến của ba quốc gia và hỗ trợ an ninh ở Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các cuộc diễn tập thực địa bao gồm các cuộc tấn công chung đối kháng, đánh chặn, hỗ trợ không quân và huấn luyện sử dụng lực lượng lớn.

Lực lượng Không quân Hàn Quốc có mặt tại Căn cứ Không quân Eielson và Lực lượng Phòng vệ Phòng không Nhật Bản tham gia tại Căn cứ Chung Elmendorf-Richardson.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận đa quốc gia sau 3 năm.

Cuộc tập trận cũng đánh dấu cuộc diễn tập quân sự ba bên đầu tiên dưới thời chính quyền Joe Biden.

Ra mắt vào năm 1975, cuộc tập trận “Cờ Đỏ” được thiết kế để tích hợp các lực lượng khác nhau và cung cấp cơ hội huấn luyện trong môi trường có mối đe dọa thực tế.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/han-quoc-tham-gia-cuoc-tap-tran-khong-quan-co-do-cua-my-nhat-ban-pu8dHGRng.html