Hàn Quốc, Thái Lan hỗ trợ người dân trong đại dịch

Theo thông báo ngày 3-9 của Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki, Hàn Quốc sẽ thành lập Quỹ Thỏa thuận mới trị giá 20.000 tỷ won (tương đương 16,8 tỷ USD) đầu tư vào các dự án hạ tầng nhằm tạo hàng triệu việc làm và khôi phục nền kinh tế sau những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một chợ ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 1-9-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một chợ ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 1-9-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc họp của lãnh đạo 10 tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc cùng những người đứng đầu của một số ngân hàng cho vay chính sách, do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chủ trì. Quỹ trên sẽ gồm 3.000 tỷ won do chính phủ đầu tư, 4.000 tỷ won do các tổ chức tài chính nhà nước và 13.000 tỷ won từ các tập đoàn tài chính.

Cùng ngày, Chính phủ Thái Lan thông báo kế hoạch chi 45 tỷ baht (khoảng 1,4 tỷ USD) cho chương trình phát tiền mặt cho 15 triệu người dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra.

Theo đó chính phủ sẽ phát 3.000 baht (95,77 USD) tiền mặt cho mỗi người dân đủ điều kiện hưởng.

Biện pháp này được kỳ vọng sẽ kích thích dòng tiền khoảng 90 tỷ baht (gần 3 tỷ USD) trong nền kinh tế và thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng thêm 0,25%.

HẠNH XUÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/han-quoc-thai-lan-ho-tro-nguoi-dan-trong-dai-dich-683229.html