Hàn Quốc thả tàu cá Triều Tiên

Ngày 29/7, Hàn Quốc trao trả một tàu cá cùng 3 công dân Triều Tiên bị bắt giữ cuối tuần qua, sau khi các công dân này của Triều Tiên khai báo với các nhà điều tra rằng họ đã vô tình đi nhầm đường và muốn trở về nhà.

JCS công bố hình ảnh một tàu gỗ Triều Tiên được lai dắt

JCS công bố hình ảnh một tàu gỗ Triều Tiên được lai dắt

về cảng Hàn Quốc, ngày 28/7/2019. (Ảnh: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, con tàu đánh cá bằng gỗ dài 10 mét của Triều Tiên đã vượt qua khu vực biên giới trên biển (đường ranh giới phía Bắc – NLL) vào đêm 27/7 và đã được lai dắt về một cảng của Hàn Quốc. Trong quá trình thẩm vấn, các thành viên trên tàu đều mong muốn được trở về nhà.

Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, việc hồi hương tàu cá và các công dân Triều Tiên đã được hoàn tất ở khu vực biên giới trên biển, vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều 29/7. Một tàu của Triều Tiên đã đợi sẵn ở khu vực vùng biển phía Bắc để kéo tàu cá này trở lại lãnh thổ Triều Tiên.

Trước đó cùng ngày, chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra quyết định trao trả các công dân Triều Tiên và thông báo cho người láng giềng phía Bắc vào sáng 29/7.

Trong cuộc họp báo ngày 29/7, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min khẳng định: “Điều quan trọng nhất từ lập trường nhân đạo này là ý chí tự do của người dân Triều Tiên. Dựa trên ý chí tự do đó, chúng tôi đã quyết định sẽ cho các công dân này của Triều Tiên hồi hương”.

Theo thông tin của JCS, tàu cá này của Triều Tiên đã bị phát hiện lần đầu tiên trong vùng biển cách NLL 5,5 km về phía Bắc vào khoảng 10 giờ 15 phút tối ngày 27/7. Tuy nhiên, 24 phút sau, con tàu bắt đầu hướng về vùng biển phía Nam và băng qua NLL vào khoảng 11 giờ 20 phút tối cùng ngày.

Cũng theo JCS, trong mùa câu mực cao điểm năm nay, số tàu cá Triều Tiên vi phạm NLL đã tăng mạnh so với năm ngoái. Chỉ riêng trong giai đoạn từ ngày 31/5 đến 14/7, đã có 380 tàu cá Triều Tiên bị trục xuất vì đánh cá bất hợp pháp ở phía Nam biên giới trên biển, tăng 40% so với con số ghi nhận trong cùng kỳ năm 2018.

Việc Hàn Quốc cho hồi hương tàu cá và toàn bộ thành viên trên tàu của Triều Tiên diễn ra 1 tháng sau khi một con tàu đánh cá Triều Tiên đã vượt qua khu vực biên giới trên biển được giám sát chặt chẽ và cập cảng Hàn Quốc trước khi bị phát hiện.

Trong quá trình thẩm vấn, hai trong tổng số 4 công dân trên tàu cá của Triều Tiên cho biết họ có ý định đào tẩu, trong khi 2 người còn lại đã được hồi hương. Sau vụ việc trên, một tướng quân đội của Hàn Quốc đã bị sa thải do “sơ suất trong việc bảo đảm an ninh biên giới”.

Trước đó, ngày 28/7, Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên xác nhận việc Triều Tiên đã trao trả tự do cho 1 tàu cá của Nga với 15 người Nga và 2 người Hàn Quốc trên tàu. Con tàu này đã bị Triều Tiên bắt giữ hôm 17/7 trước cáo buộc vi phạm nguyên tắc nhập cảnh.

Ngay trong ngày 28/7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã ra thông báo xác nhận việc Triều Tiên đã thả tàu cá Nga cùng 2 công dân Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhìn nhận hành động trên của Triều Tiên là “mang tính tích cực xét trên quan điểm nhân đạo”./.

Thu Lan (Theo Yonhap, Channelnewsasia, Reuters)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/ha-n-quo-c-tha-ta-u-ca-trie-u-tien-530132.html