Hàn Quốc tập trung hỗ trợ các ngành công nghiệp nền tảng

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/5 đã có cuộc họp với chủ tịch ủy ban giám sát tài chính và các bộ trưởng liên quan đến kinh tế để bàn về giải pháp khắc phục ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Cuộc họp cũng có sự tham gia của 17 đại diện 9 ngành công nghiệp nền tảng như: hàng không, vận tải đường biển, máy móc và ô tô...

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 13/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 13/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại cuộc họp trên, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh hiện không chỉ có riêng ngành dịch vụ mà các ngành công nghiệp nền tảng của Hàn Quốc cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường việc làm. Thực tế cho thấy, việc nhiều quốc gia trên thế giới đóng cửa biên giới và hạn chế di chuyển để ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan đã khiến các hãng hàng không và ngành vận tải chịu ảnh hưởng nặng nề, số đơn đặt hàng đóng tàu giảm mạnh, ngành công nghiệp sản xuất ô tô cũng gặp khó khăn do giảm cầu và phải ngừng hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, việc làm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa người lao động và chủ sử dụng lao động.

Theo Tổng thống Moon Jae-in, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai những biện pháp "mạnh tay chưa từng có" như tung ra gói hỗ trợ tài chính tín dụng cho các tiểu thương và doanh nghiệp quy mô 245.000 tỷ won (khoảng 198 tỷ USD), thành lập Quỹ khẩn cấp quy mô hơn 40.000 tỷ won (32,33 tỷ USD) để hỗ trợ các ngành công nghiệp nền tảng. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ mở rộng diện đối tượng nhận hỗ trợ khẩn cấp nếu cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 lần này gây ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế quốc gia.

Trong khi đó, liên quan đến thiết bị y tế chống dịch, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 21/5 cho biết tính đến nay, đã có 72 sản phẩm bộ xét nghiệm COVID-19 của 46 doanh nghiệp trong nước được cấp phép xuất khẩu. Bộ xét nghiệm COVID-19 của Hàn Quốc đang được xuất khẩu ra toàn thế giới, không chỉ các nước châu Á mà cả các khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi.

Hải quan Hàn Quốc ước tính kim ngạch xuất khẩu bộ xét nghiệm COVID-19 đã tăng vọt từ 34 triệu USD trong tháng 1/2020 lên 212,3 triệu USD trong tháng 4 năm nay. Đối tác xuất khẩu cũng tăng từ 1 lên 103 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Còn theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Công ty Genesprint ở Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cùng ngày thông báo đã phát triển thành công bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 và trở thành công ty nước ngoài đầu tiên đạt được chứng nhận Cơ quan Quản lý thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ (FDA). Bộ xét nghiệm nhanh này có thể cho kết quả chỉ sau 10-15 phút và có tỷ lệ xét nghiệm chính xác trên 99%. Bác sĩ cố vấn Hoàng Chí Thông cho biết bộ xét nghiệm nhanh này chủ yếu là thông qua xét nghiệm kháng thể IgG/IgM trong cơ thể người để xác nhận xem có bị nhiễm hay không.

Tổng giám đốc Genesprint, bà Lý Ý Văn cho biết hiện công ty có kế hoạch ưu tiên cho nhân viên y tế tuyến đầu, thành viên gia đình của họ hoặc hành khách sân bay sử dụng, chuẩn bị cho việc mở cửa trường học trong thời gian tới hoặc rủi ro bùng phát dịch bệnh đợt 2, đồng thời sẽ tặng 5.000 bộ cho các nhân viên y tế. Nếu người dân muốn mua để tự xét nghiệm, giá dự kiến là 380 HKD/1 bộ (tương đương 49 USD), trong thời gian tới bộ xét nghiệm này sẽ được bán online, chi tiết cụ thể sẽ được thông báo sau.

Bà cũng cho biết hiện nay, các tổ chức y tế của Mỹ đã mua hàng nghìn bộ xét nghiệm này của công ty để chuẩn bị cho chương trình sàng lọc quy mô lớn tại địa phương.

Anh Nguyên - Mạnh Hùng - Lê Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-tap-trung-ho-tro-cac-nganh-cong-nghiep-nen-tang-20200521203416073.htm