Hàn Quốc tập trận phòng thủ tình huống Nhật Bản tấn công

Vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng tập trận chung với Hàn Quốc mà CHDCND Triều Tiên vẫn coi là 'khiêu khích', Seoul đã khởi động cuộc tập trận phòng thủ khác với tình huống giả định là Nhật Bản tấn công.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin Hàn Quốc đã khởi động cuộc tập trận từ ngày 18/6 với nội dung chính là bảo vệ đảo tranh chấp Dokdo.

Đảo tranh chấp Dokdo. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận đã cử 6 chiến hạm, 7 máy bay quân sự tham dự cuộc tập trận kéo dài 2 ngày này. Một đơn vị lính thủy quân lục chiến sẽ đổ bộ lên đảo Dokdo nơi có dân số chỉ 40 người – phần lớn là cảnh sát.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo cho biết: “Cuộc tập trận tại Dokdo được tiến hành để dự phòng trước viễn cảnh có lực lượng từ bên ngoài tấn công”.

Trong khi đó, Nhật Bản đã rất bất bình trước thông tin về cuộc tập trận này. Bộ Ngoại giao Nhật Bản lên tiếng phản đối cuộc tập trận và đánh giá sự kiện quân sự này của Hàn Quốc là “không thể chấp nhận được”.

Hàn Quốc đã tổ chức tập trận trên đảo Dokdo từ năm 1986. Kể từ năm 2003, cuộc tập trận trên đảo Dokdo được tiến hành 2 năm một lần.

Hàn Quốc quản lý Dokdo từ năm 1945 trong khi đó, Nhật Bản cho rằng Seoul đã chiếm đóng trái phép hòn đảo mà Tokyo gọi là Takeshima.

Nhật Bản và Hàn Quốc đều là đồng minh của Mỹ đồng thời cũng là mục tiêu đe dọa tấn công hạt nhân của Triều Tiên tuy nhiên mối quan hệ giữa hai quốc gia này lại có những phần không hòa hảo vì vấn đề lịch sử và lãnh thổ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-tap-tran-phong-thu-tinh-huong-nhat-ban-tan-cong-20180620103803050.htm