Hàn Quốc tập trận bắn tên lửa ngay sau động thái của Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc đã bắn thử nhiều tên lửa đạn đạo và chiến thuật trong cuộc tập trận được tổ chức ngay sau khi Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Theo báo Independent, Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay (24/3) thông báo đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật hiệp đồng giữa nhiều lực lượng trên vùng biển phía đông nước này, chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) với tầm bay cao chưa từng thấy.

Các loại vũ khí được Hàn Quốc triển khai trong cuộc tập trận gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật phóng từ mặt đất Hyunmoo-2 và Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS), tên lửa hải đối đất Haesung-II và hai bom dẫn đường JDAM được thả từ máy bay.

Một trong những vụ thử tên lửa được cho là đã được Triều Tiên tiến hành đầu năm nay. Ảnh: AP

Một trong những vụ thử tên lửa được cho là đã được Triều Tiên tiến hành đầu năm nay. Ảnh: AP

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tuyên bố, hoạt động này khẳng định Hàn Quốc "có khả năng tấn công chính xác vào địa điểm phóng tên lửa, cũng như cơ sở hạ tầng chỉ huy và hỗ trợ của Triều Tiên bất cứ lúc nào".

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In trước đó đã triệu tập cuộc họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, và xác nhận Triều Tiên đã phóng ICBM. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng một vũ khí uy lực như vậy kể từ năm 2017.

Phó Cố vấn an ninh Quốc gia Hàn Quốc Suh Choo Suk lên án vụ phóng tên lửa "vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đảo ngược lệnh cấm phóng ICBM mà Triều Tiên từng hứa với cộng đồng quốc tế".

Theo giới chức Hàn Quốc, ICBM của Triều Tiên được phóng từ một địa điểm gần sân bay Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng, và đã rơi xuống vùng biển cách tỉnh Aomori phía bắc Nhật Bản khoảng 170km về phía tây, bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên "đe dọa hòa bình, sự an toàn của Nhật Bản cũng như khu vực và cộng đồng quốc tế". "Đây là hành động thái quá và không thể chấp nhận được", nhà lãnh đạo Nhật Bản tuyên bố khi đang ở Brussels (Bỉ), nơi ông sẽ gặp lãnh đạo các nước thuộc khối G7 trong hôm nay.

Giới chức trách quốc phòng Nhật Bản ước tính tên lửa đạn đạo lần này bay ở độ cao hơn 6.000km, cao hơn nhiều so với ICBM Hwasong-15 được Triều Tiên phóng đi hồi tháng 11/2017. Ngoài ra, tên lửa này có tầm bay xa đến 1.100km, đồng nghĩa với khả năng vươn tới Mỹ về mặt lý thuyết.

Vụ thử ICBM mới nhất là lần phóng thử vũ khí thứ 13 của Triều Tiên kể từ đầu năm cho đến nay.

Việt Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/han-quoc-tap-tran-ban-ten-lua-ngay-sau-dong-thai-cua-trieu-tien-825326.html