Hàn Quốc: Tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tiếp tục suy giảm

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tiếp tục suy giảm, dấu hiệu cho thấy hoạt động đầu tư doanh nghiệp có thể chậm lại.

Theo số liệu công bố ngày 13/8 của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), tăng trưởng nợ của các hộ gia đình ở nước này trong tháng 7/2018 tăng nhẹ so với tháng trước đó, do lãi suất cho vay giảm đáng kể sau động thái hạ lãi suất chủ chốt của BOK.

Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tiếp tục suy giảm, dấu hiệu cho thấy hoạt động đầu tư doanh nghiệp có thể chậm lại.

Các khoản cho vay mới mà ngành ngân hàng Hàn Quốc cấp cho các hộ gia đình tại nước này đạt 5.800 tỷ won (4,76 tỷ USD) trong tháng 7/2019, so với mức 5.400 tỷ won của tháng 6.

Dù lãi suất đã được cắt giảm, tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp của Hàn Quốc tiếp tục giảm trong tháng trước, dấu hiệu cho thấy hoạt động đầu tư doanh nghiệp có thể sẽ chậm lại.

Các khoản vay mới được cấp cho các doanh nghiệp trong nước đã đạt 1.500 tỷ won trong tháng 7/2019, giám đáng kể từ mức 2.100 tỷ won trong tháng 6 và mức 6.000 tỷ won trong tháng 5.

BOK đã hạ lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm, xuống 1,5% vào ngày 18/7, lần hạ đầu tiên trong ba năm qua.

BOK cho rằng căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như bất đồng thương mại Hàn-Nhật có thể gây thêm sức ép lên lãi suất tại Hàn Quốc, giữa lúc ngày càng nhiều lo ngại về nguy cơ suy giảm tăng trưởng kéo dài của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này.

Xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm tháng thứ tám liên tiếp kể từ tháng 12/2019 và tiếp tục giảm 22% trong 10 ngày đầu tháng 8/2019.

Trong khi đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn ba năm của Hàn Quốc đã giảm xuống 1,29% tính đến cuối tháng 7/2019, so với mức 1,47% của một tháng trước đó, và tiếp tục giảm tụt xuống 1,18% vào ngày 12/8./.

Lê Minh (Theo Yonhap)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/han-quoc-tang-truong-tin-dung-doanh-nghiep-tiep-tuc-suy-giam/130972.html