Hàn Quốc tăng cường nhập khẩu dầu từ Iran trong tháng 4

Cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong tháng 4/2019, Hàn Quốc đã nhập 1,45 triệu tấn dầu thô từ Iran tương đương 353.223 thùng/ngày, tăng so với mức 1,24 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết trong tháng 4/2019, lượng dầu mà nước này nhập khẩu từ Iran đã tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, sang tháng 5/2019, nước này sẽ không nhập khẩu dầu của Iran nữa sau khi Mỹ chấm dứt quy chế miễn trừng phạt đối với 8 nền kinh tế nhập khẩu dầu của Iran hồi đầu tháng này.

Cụ thể, trong tháng 4/2019, Hàn Quốc đã nhập 1,45 triệu tấn dầu thô từ Iran tương đương 353.223 thùng/ngày, tăng so với mức 1,24 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

Trong giai đoạn từ tháng 1-4/2019, lượng dầu thô mà Hàn Quốc nhập khẩu từ Iran đã giảm 17,4% xuống 3,87 triệu tấn, tương đương 235.533 thùng/ngày, thấp hơn so với gần 4,7 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Hàn Quốc đã đa dạng hóa nguồn nhập khẩu dầu mỏ trong bối cảnh Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt lên Iran.

Tháng 4/2019, nhập khẩu dầu từ Saudi Arabia tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước lên 3,59 triệu tấn, tương đương 874.401 thùng/ngày và nhập khẩu dầu từ Mỹ đã tăng gấp 5 lần lên 1,45 triệu tấn, tương đương 353.006 thùng/ngày, so với mức 268.511 tấn cùng kỳ năm trước.

Số liệu chính thức về nhập khẩu dầu thô của Hàn Quốc sẽ được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC) công bố vào cuối tháng này./.

Vân Anh
TTXVN/Vietnam+

Nguồn Bộ KHĐT: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=43215&idcm=138