Hàn Quốc tạm đóng cửa các địa điểm công cộng tập trung đông người

Những địa điểm công cộng tập trung đông người như bảo tàng, phòng trưng bày mỹ thuật, công viên đều phải tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp.

Sân bay Incheon vắng bóng người. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Sân bay Incheon vắng bóng người. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Sau cuộc họp báo diễn ra ngày 28/5, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tạm ngừng hoạt động đối với tất cả các địa điểm công cộng tập trung đông người như bảo tàng, phòng trưng bày mỹ thuật, công viên, rạp hát quốc gia ở Seoul và khu vực lân cận tới ngày 14/6. Các quán rượu phải đóng cửa, trong khi hàng loạt sự kiện dự kiến tổ chức tại Seoul và những khu vực lân cận sẽ bị hủy hoặc hoãn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn trung ương Park Neung-hoo, ngoài những hoạt động trên, chính phủ cũng khuyến cáo hạn chế hoạt động của các trung tâm dạy học và cửa hàng trò chơi điện tử - những nơi thường có nhiều học sinh lui tới, đồng thời đưa ra các biện pháp xử phạt hành chính để các cơ sở này tuân thủ nghiêm khắc nguyên tắc phòng dịch.

Chính phủ Hàn Quốc cũng xúc tiến rà soát công tác phòng dịch ở 80 bến xe vận chuyển hàng hóa và 1.300 kho phân phối hàng hóa trên toàn quốc. Các đơn vị kinh doanh loại hình này phải lập danh sách nhân viên làm việc bán thời gian hàng ngày, áp dụng quy định phân chia giờ đi làm hoặc làm việc tại nhà để hạn chế tối đa tiếp xúc đông người.

Trong ngày 28/5, giới chức Seoul thông báo vừa ghi nhận thêm 79 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó 68 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Do đó, nhà chức trách đang lo ngại nguy cơ bùng phát thêm ổ dịch mới tại thủ đô.

Trong khi đó, nhằm giảm thiểu tác động kinh tế do dịch bệnh COVID-19 gây ra, Hàn Quốc thông báo tổ chức chương trình "Ngày hội giảm giá toàn quốc" trong hai tuần, từ 26/6-12/7.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, "Ngày hội giảm giá toàn quốc" sẽ là sự kiện giảm giá siêu đặc biệt, với quy mô tương đương lễ hội mua sắm và du lịch lớn nhất Hàn Quốc "Korea Sale FIESTA" thường diễn ra vào cuối năm. Sự kiện dự kiến diễn ra lần lượt tại nhiều địa điểm trên toàn quốc, trong đó chương trình lớn nhất sẽ được tổ chức tại khu vực Namdaemun ở thành phố Seoul.

Ban tổ chức cho biết sự kiện giảm giá toàn quốc lần này sẽ giúp các nhà phân phối cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm bớt khó khăn, đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thông qua kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, tại các sự kiện này, công tác phòng dịch vẫn phải được đảm bảo triệt để./.

Trần Phương-Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-tam-dong-cua-cac-dia-diem-cong-cong-tap-trung-dong-nguoi/642776.vnp