Hàn Quốc tài trợ gần 20 tỷ đồng triển khai Dự án 'Ngôi trường Hy vọng Samsung' tại Lạng Sơn

Ngày 31/7, tại Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo Samsung Việt Nam, Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI)/Hàn Quốc và Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn ký kết bản ghi nhớ về hợp tác triển khai Dự án 'Ngôi trường Hy vọng Samsung' (Samsung Hope school).

“Ngôi trường Hy vọng Samsung” sẽ là nơi triển khai cấu phần “Phát triển trẻ em – Child Development Programme” cho 300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở với các hoạt động ngoại khóa (mỹ thuật, âm nhạc, tin học, ngoại ngữ…), giao lưu, khám sức khỏe, tặng quà…

Đại diện các bên tham gia ký kết tại buổi lễ ngày 31/7/2020. (Ảnh Báo Lạng Sơn)

Đại diện các bên tham gia ký kết tại buổi lễ ngày 31/7/2020. (Ảnh Báo Lạng Sơn)

Trong chương trình, lãnh đạo Sở Ngoại vụ Lạng Sơn đã công bố nội dung bản ghi nhớ về hợp tác triển khai dự án “Ngôi trường Hy vọng Samsung” tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn với tổng kinh phí tài trợ gần 20 tỷ đồng, thời gian hợp tác 10 năm.

Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam nhấn mạnh: Với nền tảng triết lý “Giáo dục cho thế hệ tương lai”, thông qua dự án sẽ mở ra nhiều cơ hội học tập và nuôi dưỡng ước mơ của các em học sinh – thế hệ tương lai của tỉnh Lạng Sơn.

Sau các dự án tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và Bắc Giang, “Ngôi trường Hy vọng Samsung” tại Lạng Sơn là ngôi trường thứ tư tiếp tục góp phần vào chuỗi dự án trên khắp Việt Nam nhằm mang đến tương lai tươi sáng hơn cho nhiều trẻ em Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Lạng Sơn đã xây dựng được mối quan hệ, giao lưu hữu nghị với một số địa phương và tập đoàn của Hàn Quốc. Việc xây dựng “Ngôi trường hy vọng Samsung” tại thành phố Lạng Sơn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Công ty Samsung và tổ chức KFHI với Lạng Sơn và sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Đây là khởi đầu tốt đẹp giữa Samsung Việt Nam và Tổ chức KFHI với tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, ngày 27 tháng 7 năm 2020, đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng dự án Trường học Hy vọng Samsung tại thôn Dinh Hương, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Đây là ngôi trường thứ 3 trong chuỗi Trường học Hy vọng Samsung (Samsung Hope School) tại Việt Nam sau 2 ngôi trường Hy vọng Samsung đã được xây dựng tại Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Lễ khởi công xây dựng dự án Trường học Hy vọng Samsung tại thôn Dinh Hương, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Trường học Hy vọng Samsung (Samsung Hope school) tại Bắc Giang sẽ được xây dựng trên diện tích 8.100 m2 bao gồm: 01 tòa nhà lớp học 2 tầng, 01 tòa nhà phúc lợi, 01 nhà đa năng, sân bóng, nhà để xe, sân vườn… Tổng kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị là hơn 8 tỷ đồng do Samsung Việt Nam tài trợ.

Dự kiến sau khi được hoàn thành vào đầu năm 2021, đây sẽ là nơi triển khai “Chương trình phát triển trẻ em – Child Development Program (CDP)” với các hoạt động ngoại khóa (mỹ thuật, âm nhạc, tin học, ngoại ngữ…), giao lưu, khám sức khỏe… cho 300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ cấp Tiểu học đến Trung học cơ sở tại Bắc Giang.

Trước đó, dự án đã được thực hiện tại 2 tỉnh Bắc Ninh (năm 2013) và Thái Nguyên (năm 2018).

Phạm Nguyễn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/han-quoc-tai-tro-gan-20-ty-dong-trien-khai-du-an-ngoi-truong-hy-vong-samsung-tai-lang-son-114012.html