Hàn Quốc tái khẳng định cam kết hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Yonhap đưa tin, ngày 30-6, Hàn Quốc tuyên bố nước này vẫn hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm ngày diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Làng đình chiến Panmunjom thuộc khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh: “Chính phủ Hàn Quốc hy vọng đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời sẽ nỗ lực mang lại hòa bình và thịnh vượng". Tại cuộc gặp ở Làng đình chiến Panmunjom ngày 30-6-2019, ông Donald Trump và ông Kim Jong Un đã nhất trí tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên. Tiếp đó, tháng 10-2019, các nhóm làm việc của hai bên có cuộc đàm phán tại Stockholm (Thụy Điển) nhưng không đạt được tiến triển nào.

MINH TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/han-quoc-tai-khang-dinh-cam-ket-hoa-binh-tren-ban-dao-trieu-tien-624751