Hàn Quốc sửa soạn tự đóng tàu sân bay đầu tiên

Hàn Quốc dự kiến bắt đầu đóng chiếc tàu sân bay đầu tiên của riêng mình vào năm 2021. Tin này do CNN thông báo hôm thứ Tư, ngày 12/8.

Hàng không mẫu hạm. (Ảnh minh họa, nguồn Sputnik)

"Hàng không mẫu hạm với sức chứa 30.000 tấn có thể vận chuyển lực lượng vũ trang, các thiết bị và vật liệu, đồng thời có thể chở các máy bay chiến đấu có khả năng cất và hạ cánh theo chiều thẳng đứng", CNN dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Cũng theo nhận định từ Bộ này, sự hiện diện của tàu sân bay như vậy sẽ cho phép quân đội Hàn Quốc trấn áp hiệu quả những mối đe dọa phát sinh trên biển.

Hàn Quốc đang có dự kiến sẽ mua lô chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, là loại máy bay thích hợp với loại hàng không mẫu hạm có kích thước không quá lớn và có khả năng hạ, cất cánh thẳng đứng.

Hàn Quốc cùng với 10 nước khác đã chọn F-35 làm đội chiến đấu cơ triển vọng của mình. Đồng thời, các tiêm kích F-35A của Không quân Hàn Quốc lần đầu tiên được phô trương trong lễ hội kỷ niệm 71 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang của nước này tại căn cứ không quân Daegu hồi tháng 10 năm ngoái.

(theo Sputnik)

BQT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-sua-soan-tu-dong-tau-san-bay-dau-tien-121490.html