Hàn Quốc sốt ruột với thượng đỉnh, Triều Tiên bình thản chờ... Mỹ

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 9/6 cho biết, Hàn Quốc đang nỗ lực hết mình để nối lại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều hiện đang có dấu hiệu đình trệ

Hàn Quốc vẫn đang tích cực để nối lại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hàn Quốc vẫn đang tích cực để nối lại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Kể từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội kết thúc mà không có thỏa thuận nào được đưa ra, Hàn Quốc vẫn luôn cố gắng hòa giải giữa hai bên để có thể tạo bước đột phá trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

"Hàn Quốc đang nỗ lực hết mình để nối lại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều càng sớm càng tốt", Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul nói.

Điều quan trọng là Triều Tiên và Mỹ cần có một hội nghị thượng đỉnh khác sau hội nghị thượng đỉnh Hà Nội, và đây là lý do tại sao Tổng thống Hàn Quốc đề xuất một hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Kể từ khi đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào giữa tháng 4 cho Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư với nhà lãnh đạo Triều Tiên, Seoul đã tìm cách thúc đẩy với mục tiêu nối lại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần nữa.

"Tuy nhiên, hiện tại, rất khó để có thể nói tình hình đang tích cực hay tiêu cực", Bộ trưởng thận trọng về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

"Kịch bản tốt nhất là Hội nghị thượng đỉnh liên Triều được tổ chức trước, rồi sau đó là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều", Bộ trưởng nói khi đề cập đến chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Trump tới Seoul vào cuối tháng 6. "Nhưng tình hình hiện tại không dễ để dự đoán một cách tích cực".

Ông cũng chỉ ra rằng Seoul đang xem xét để hỗ trợ lương thực cho Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc gần đây đã đưa ra các cuộc thảo luận với các cơ quan viện trợ quốc tế, bao gồm UNICEF và Chương trình lương thực thế giới, để viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu USD cho Triều Tiên để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em suy dinh dưỡng ở đó.

Ngoài ra, Seoul cũng đang tìm cách viện trợ lương thực cho Triều Tiên trong bối cảnh nước này đang thiếu lương thực nghiêm trọng do hệ quả của các lệnh trừng phạt quốc tế.

"Hiện tại, chính phủ Hàn Quốc đang xem xét các cách để hỗ trợ thông qua các tổ chức quốc tế", ông nói.

Tuy nhiên, đáp lại sự tích cực sốt sắng từ Hàn Quốc, phía Triều Tiên vẫn tỏ ra khá bình thản với các tuyên bố chung chung rằng Mỹ cần thực sự thay đổi thái độ và quan điểm trước khi có thượng đỉnh tiếp theo.

Yonhap News

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/han-quoc-sot-ruot-voi-thuong-dinh-trieu-tien-binh-than-cho-my-79494.html