Hàn Quốc siết chặt quy định khi muốn hạn chế hợp tác liên Triều

Nội các Hàn Quốc ngày 11/12 thông qua một đề xuất bắt buộc chính phủ phải có đánh giá trước khi quyết định hạn chế hoặc chấm dứt bất kỳ dự án hợp tác hiện hành nào với Triều Tiên.

Toàn cảnh Khu công nghiệp chung Kaesong, một trong những biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nội các Hàn Quốc ngày 11/12 thông qua một đề xuất bắt buộc chính phủ phải có đánh giá trước khi quyết định hạn chế hoặc chấm dứt bất kỳ dự án hợp tác hiện hành nào với Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ kế hoạch trình dự thảo sửa đổi này lên Quốc hội phê chuẩn.

Quy định sửa đổi liên quan tới bốn tình huống được phép áp đặt các hạn chế, bao gồm khi Triều Tiên tiến hành khiêu khích quân sự và đe dọa an ninh Hàn Quốc.

Đề xuất trên nhằm sửa đổi Luật Hợp tác và trao đổi liên Triều, sau khi xuất hiện những chỉ trích về việc chính phủ không có cơ sở pháp lý khi đưa ra các quyết định hạn chế hoặc cấm các trao đổi liên Triều, như đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong ở biên giới hai miền.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hy vọng việc sửa đổi luật trên sẽ cải thiện sự ổn định và tính dự báo trong các trao đổi và hợp tác liên Triều.

Năm 2016, chính phủ bảo thủ tiền nhiệm ở Hàn Quốc đã bất ngờ ngừng các hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong nhằm phản ứng với các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Các công ty tại khu công nghiệp này cho biết việc đóng cửa đã gây thiệt hại 1.500 tỷ won (1,3 tỷ USD), trong khi Chính phủ Hàn Quốc ước tính con số này chỉ là 786 tỷ won.

Từ đầu năm 2018, quan hệ liên Triều đã được cải thiện đáng kể, bằng chứng là các trao đổi xuyên biên giới đã được tăng cường. Tuy nhiên, một cuộc thảo luận sâu rộng về hợp tác kinh tế có lẽ phải chờ đến khi đạt một tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-siet-chat-quy-dinh-khi-muon-han-che-hop-tac-lien-trieu/541542.vnp