Hàn Quốc: Sẽ xem xét về khiển trách quân đội sau vụ UAV Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng và giới lãnh đạo quân đội Hàn Quốc đang phải đối mặt với lời kêu gọi phải chịu trách nhiệm khi không bắn hạ UAV của Triều Tiên khi nó xâm nhập vùng cấm bay xung quanh Nhà Xanh.

Một máy bay không người lái của Triều Tiên, được tìm thấy ở huyện Inje, tỉnh Gangwon vào tháng 6/2017, được trưng bày tại tòa nhà của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Một máy bay không người lái của Triều Tiên, được tìm thấy ở huyện Inje, tỉnh Gangwon vào tháng 6/2017, được trưng bày tại tòa nhà của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, ngày 6/1, một quan chức cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ quyết định liệu có khiển trách quân đội sau vụ máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc hay không sau khi quân đội hoàn tất cuộc điều tra vụ việc.

Bộ trưởng Quốc phòng và giới lãnh đạo quân đội Hàn Quốc đang phải đối mặt với lời kêu gọi phải chịu trách nhiệm khi không bắn hạ UAV của Triều Tiên vào tuần trước cùng sự thừa nhận muộn màng rằng một UAV Triều Tiên đã bay vào vùng cấm bay xung quanh Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Phát biểu với báo giới, một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ: "Việc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội vẫn đang diễn ra, vì vậy khi có kết quả cuối cùng, dự kiến (Tổng thống Yoon Suk-yeol) sẽ xem xét tình hình chung và quyết định."

Quan chức này cũng nhấn mạnh rằng vùng cấm bay là khu vực bán kính 3,7 km quanh Văn phòng Tổng thống, "hoàn toàn khác" với "vùng an ninh" là khu vực có bán kính 500 m.

Trước đó, Yonhap đưa tin ngày 5/1, một quan chức quân đội Hàn Quốc thừa nhận một máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên đã bị phát hiện xâm nhập vùng cấm bay có bán kính 3,7km xung quanh Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) trong một khoảng thời gian ngắn vào tháng 12/2022.

Lời xác nhận muộn màng này đã đảo ngược tuyên bố trước đó của giới chức quốc phòng Hàn Quốc, về việc không xảy ra sự cố nghiêm trọng về an ninh.

Quan chức quân đội Hàn Quốc yêu cầu giấu tên chia sẻ rằng chiếc UAV đã bay vào rìa phía Bắc của khu vực cấm bay trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng không tới gần những cơ sở an ninh chủ chốt - ám chỉ vùng cấm bay mang tên "P-73."

Chiếc UAV nói trên nằm trong số 5 UAV của Triều Tiên đã vượt qua ranh giới quân sự liên Triều hôm 26/12/2022.

Quân đội Hàn Quốc đã không thể bắn hạ những chiếc UAV, làm dấy nên nhiều nghi vấn xoay quanh năng lực phòng không của nước này.

Ngày 29/12, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) đã bác bỏ thông tin báo chí suy đoán về vụ UAV Triều Tiên xâm nhập vùng “P-73."

Người phát ngôn JCS, Đại tá Lee Sung-jun, nhấn mạnh: “Cáo buộc UAV của Triều Tiên xâm phạm vùng cấm P-73 là hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước tuyên bố sai sự thật, vô căn cứ này”./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-se-xem-xet-ve-khien-trach-quan-doi-sau-vu-uav-trieu-tien/839893.vnp