Hàn Quốc sẽ xây dựng căn cứ hải quân gần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Một nguồn tin ngày 28-9 cho biết, Hàn Quốc sẽ xây dựng một căn cứ hải quân tại đảo Ulleung gần hòn đảo mà cả Xơ-un và Tô-ki-ô đều tuyên bố chủ quyền – đảo Đốc-đô theo cách gọi của Hàn Quốc và Ta-kê-si-ma theo cách gọi của Nhật. Họ cho rằng căn cứ này sẽ giúp họ triển khai tàu chiến nhanh hơn Nhật trong trường hợp tranh chấp xảy ra.

Tàu cá neo đậu tại đảo Ulleung

Ulleung là vùng lãnh thổ gần nhất của Hàn Quốc so với các đảo nhỏ do Xơ-un kiểm soát tại Biển Đông.

Kinh phí cho việc xây dựng căn cứ này dự tính khoảng 300 triệu đô la và dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Khi hoàn thành, Xơ-un có thể gửi tàu chiến tới đảo Đốc-đô trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ so với 4 tiếng như hiện nay. Tàu của Nhật hiện cũng phải mất 3 tiếng mới đến được vùng đảo tranh chấp này.

Bảo Ngọc (Theo AFP)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/han-quoc-se-xay-dung-can-cu-hai-quan-gan-dao-tranh-chap-voi-nhat-ban/