Hàn Quốc sẽ ra sao khi ông Trump tạm dừng tập trận chung?

Hàn Quốc sẽ ra sao khi ông Trump tạm dừng các cuộc tập trận Mỹ - Hàn vốn là là minh chứng cho quan hệ đồng minh giữa 2 quốc gia trong 6 thập kỷ qua?

“Sóng gió” nổi lên trong quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn

Trong 6 thập kỷ, những cuộc tập trận chung giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ là minh chứng thể hiện rõ rệt nhất quan hệ đồng minh giữa hai quốc gia này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: The New York Times

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: The New York Times

Tuy nhiên, giờ đây Hàn Quốc lại đang phải đối diện với một thực tế mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump không thích các cuộc tập trận chung vì quá tốn kém. Tháng 6/2018, sau khi gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Trump đã tuyên bố tạm dừng các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời tái khẳng định vào ngày 29/8 vừa rồi rằng ông thấy "không có lý do gì vào thời điểm này để dành một số tiền lớn cho các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn".

Tuyên bố này của ông Trump được đăng tải trên Twitter một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis để ngỏ cánh cửa khôi phục lại các cuộc tập trận với Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể thực hiện điều này "ngay lập tức" nếu ông muốn và nếu thực hiện, đây sẽ là cuộc tập trận chung "lớn hơn nhiều so với các cuộc tập trận từng diễn ra".

Ông Trump đã phản đối chi phí cho việc hiện diện quân sự Mỹ tại Hàn Quốc từ khi ông còn là ứng cử viên Tổng thống. Những lời phàn nàn liên tục cùng với lập trường không rõ ràng của Mỹ đã khiến nhiều quan chức Hàn Quốc lo ngại rằng ông Trump có thể đem an ninh của quốc gia này ra để thỏa hiệp nếu Mỹ tiến hành một thỏa thuận với Triều Tiên.

"Đôi khi chúng tôi băn khoăn rằng liệu ông ấy có phải là Tổng thống của đồng minh của chúng tôi hay không? Ông ấy thực sự khó hiểu. Liệu Trump thực sự là một nhà đàm phán khôn ngoan như lời ông ấy nói hay ông ấy chỉ đơn giản hành động một cách bốc đồng?", ông Moon Seong-mook, một cựu quan chức quân đội Hàn Quốc hiện làm việc ở Viện nghiên cứu Chiến lược quốc gia Hàn Quốc cho biết.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết việc tạm dừng các cuộc tập trận từng được Tổng thống Moon Jae-in ủng hộ là điều cần thiết để giảm căng thẳng với Bình Nhưỡng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán để Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Cả quân đội Hàn Quốc và quân đội Mỹ đều khẳng định việc dừng tập trận Mỹ - Hàn sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng phản ứng trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hiện không có số liệu cụ thể nào cho biết chi phí của các cuộc tập trận Mỹ - Hàn là bao nhiêu nhưng theo một trang tin của Hàn Quốc, con số này ước tính khoảng 72 triệu USD/năm và có thể cao hơn nhiều nếu có nhiều tàu sân bay và máy bay ném bom tầm xa được đem ra diễn tập như năm 2017.

Cả Seoul và Washinton đều khẳng định hai bên sẽ tái khởi động các cuộc tập trận chung nếu Triều Tiên không tuân thủ các các cam kết trong tiến trình phi hạt nhân hóa.

Dừng tập trận Mỹ - Hàn: Seoul lo ngại, Bình Nhưỡng mừng thầm

Nhiều quan chức Hàn Quốc e ngại rằng Mỹ đang dành cho Triều Tiên quá nhiều nhượng bộ trong khi Bình Nhưỡng không đưa ra dấu hiệu cụ thể nào thực sự thể hiện ý định từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình. Kết quả của một cuộc khảo sát được công bố vào tháng 8/2018 của Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Hàn Quốc cho thấy, hơn 53% số người được hỏi cho rằng việc dừng các cuộc tập trận Mỹ - Hàn là một sai lầm.

Những người Hàn Quốc theo chủ nghĩa bảo thủ đặc biệt lo ngại ông Trump quá "say sưa" với việc ký kết môt thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên và sẽ đổi lại bằng việc chấm dứt các cuộc tập trận quân sự chung mãi mãi. Hậu quả là Hàn Quốc trở nên dễ tổn thương hơn và Seoul sẽ là mục tiêu nhắm tới của Triều Tiên.

Cheon Seong-whun - một nhà phân tích của Viện nghiên cứu Chính sách Asan tại Seoul cho biết trong các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phạm phải sai lầm trong cách giải quyết các chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và coi mối quan hệ đồng minh với Hàn Quốc là một "chiêu bài" mặc cả.

"Thậm chí nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân thì tôi cũng nghi ngờ diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào khi mà Triều Tiên vẫn còn những vũ khí hủy diệt hàng loạt khác như vũ khí sinh học và hóa học cùng với lực lượng quân thường trực quy mô lớn? Việc kết thúc các cuộc tập trận chung là một phần không thể thiếu trong chiến lược của Triều Tiên nhằm làm suy yếu liên minh Mỹ - Hàn và khiến quân đội Mỹ rút khỏi Hàn Quốc", ông Cheon nhận định.

Quân đội Mỹ hiện có 28.500 binh lính ở Hàn Quốc. Các cuộc diễn tập chung là một cách để giúp Mỹ phô trương sức mạnh quân sự ở vùng Đông Á - khu vực mà Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng. Các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc nằm trong số những cuộc tận trận chung lớn nhất của Mỹ với một đồng minh bên ngoài.

Triều Tiên từ lâu đã kiên quyết sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân trừ khi Mỹ chấm dứt các "chính sách thù địch". Bình Nhưỡng cũng tuyên bố các cuộc tập trận chung là một ví dụ chủ yếu cho thấy thái độ thù địch của Washington, gọi đây là các cuộc diễn tập xâm lược.

Bình Nhưỡng thường phản ứng với các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn bằng chính các cuộc tập trận quy mô lớn của mình. Nhưng Bình Nhưỡng cũng nhận ra rằng việc này sẽ ngày càng khó khăn hơn trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Một số nhà phân tích ở Hàn Quốc nhận định việc chấm dứt các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn có thể giúp ông Kim Jong Un thuyết phục mọi người, đặc biệt là những tướng tá theo đường lối cứng rắn chấp nhận phi hạt nhân hóa và tập trung vào tái thiết nền kinh tế Triều Tiên./.

CTV Kiều Anh/VOV.VN
Theo The New York Times

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/han-quoc-se-ra-sao-khi-ong-trump-tam-dung-tap-tran-chung-807122.vov