Hàn Quốc sẽ nỗ lực tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ tư

Yonhap dẫn thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 29-4 cho biết, nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh tiếp theo với Triều Tiên. Tuyên bố này được phía Hàn Quốc đưa ra sau khi có những thông tin đồn đoán rằng Seoul có thể từ bỏ nỗ lực sớm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Đầu tháng này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bày tỏ hy vọng về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây được xem là cơ hội để cải thiện quan hệ liên Triều và giúp thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27-4-2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ký Tuyên bố Panmunjom, trong đó kêu gọi nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/han-quoc-se-no-luc-to-chuc-hoi-nghi-thuong-dinh-lien-trieu-lan-thu-tu-572970