Hàn Quốc sẽ điều tra đến cùng vụ việc phụ nữ Việt bị chồng đánh đập

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc hôm 8-7 lấy làm tiếc về vụ việc một người phụ nữ Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc đánh đập dã man hồi tuần trước và cam kết sẽ tiến hành điều tra đến cùng vụ việc này, Yonhap đưa tin.

Những tuyên bố này được ông Min Gap Ryong, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đưa ra trong cuộc hội đàm hôm 8-7 với Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Tô Lâm đến Seoul, Hàn Quốc. Bộ trưởng Tô Lâm là người đứng đầu Bộ Công an Việt Nam đầu tiên thăm Hàn Quốc trong 7 năm qua, Yonhap cho biết.

Trước đó, mạng xã hội những ngày qua đã lan truyền một đoạn clip ghi lại vụ việc một người phụ nữ Việt Nam bị chồng là người Hàn Quốc đánh đập dã man trước sự chứng kiến của đứa con 2 tuổi.

Đoạn clip ghi lại vụ việc một phụ nữ người Việt bị chồng người Hàn Quốc hành hung tại nhà. Nguồn: YouTube

Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h tối ngày 4-7 tại nhà của cặp vợ chồng ở Yeongam, Nam Jeolla, Hàn Quốc. Kẻ này đã hành hung vợ mình trong suốt 3 tiếng đồng hồ trong tình trạng say xỉn.

Trong clip, người chồng liên tục đấm vào mặt, đạp vào người vợ mình trước sự chứng kiến của con ruột. Người vợ cố gắng dùng tay che mặt để tránh né sự tấn công. Đứa trẻ liên tục gào khóc gọi mẹ sau đó bỏ chạy khỏi phòng.

Clip hành hung này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội những ngày qua, gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận Hàn Quốc, Việt Nam và dư luận quốc tế.

Sau khi vụ việc xảy ra, một người đồng hương của cô dâu người Việt đã trình báo đến cảnh sát. Theo lời người tố cáo, người vợ bị đánh đập "vì không thể nói sõi tiếng Hàn Quốc".

Nghi phạm trong vụ đánh đập vợ người Việt đến trình diện Toaà́n quận Gwangju hôm 8-7. Ảnh: Yonhap.

Nghi phạm trong vụ đánh đập vợ người Việt đến trình diện Toaà́n quận Gwangju hôm 8-7. Ảnh: Yonhap.

Theo Yonhap, người vợ và đứa con được đưa đến chăm sóc tại Trung tâm Quyền lợi Phụ nữ Nhập cư Hàn Quốc một ngày sau đó. Nạn nhân bị gãy xương sườn và nhiều chấn thương khác, buộc phải lưu viện 4 tuần để điều trị.

Hôm 7-7, cảnh sát Yeongam, tỉnh Nam Jeolla đã ban hành quyết định tạm giam người chồng 36 tuổi để phục vụ công tác điều tra, với nghi ngờ đã tấn công vợ mình gây thương tích nghiêm trọng và bạo hành trẻ em.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tô Lâm hôm 8-7, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Hàn Quốc đã đề cập đến vấn đề này, đồng thời bày tỏ sự lấy làm tiếc khi một phụ nữ Việt Nam nhập cư vào Hàn Quốc lại phải hứng chịu nạn bạo hành gia đình.

"Tôi cam kết sẽ điều tra đến cùng và hỗ trợ nạn nhân phục hồi", ông Min Gap Ryong, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc chia sẻ. Cảnh sát Hàn Quốc cũng đã vào cuộc nhằm giải quyết tới cùng vụ việc này, Yonhap cho biết.

Cũng theo Yonhap, trong khuôn khổ cuộc gặp, bên cạnh vấn đề trên, ông Min Gap Ryong và Bộ trưởng Tô Lâm đã thảo luận về các cách thức nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh giữa hai nước. Người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc hy vọng hai nước sẽ tăng cường hợp tác điều tra và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chống tội phạm quốc tế như ma túy, an ninh mạng và khủng bố.

An Nhiên (Theo Yonhap)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/han-quoc-se-dieu-tra-den-cung-vu-viec-phu-nu-viet-bi-chong-danh-dap-552393/