Hàn Quốc sắp công bố hướng dẫn điều trị Covid-19 bằng huyết tương người khỏi bệnh

* Nhật Bản viện trợ không hoàn lại thuốc Avigan

* Nhật Bản viện trợ không hoàn lại thuốc Avigan

Hàn Quốc ngày 7-4 cho biết sẽ đưa ra hướng dẫn điều trị bệnh nhân Covid-19 bằng huyết tương từ những người đã hồi phục sau khi mắc bệnh này.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi 2 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hàn Quốc đã được chữa khỏi bệnh bằng cách này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi về việc liệu phương pháp này sẽ thành công hay không cũng như và hiệu quả đối với tất cả bệnh nhân mắc bệnh. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimisu Motegi thông báo, nước này sẽ viện trợ thuốc điều trị cúm mang tên Avigan cho các nước có nhu cầu. Theo đó, thuốc điều trị cúm Avigan, loại thuốc được cho là có tác dụng trong điều trị Covid-19, sẽ được Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho 20 nước đã đề nghị được nhận thuốc này, trong đó có Indonesia, Iran, Myanmar... Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ chuẩn bị xúc tiến hoạt động này với 30 nước khác. Tokyo cũng sẽ yêu cầu các nước tiếp nhận thuốc cung cấp dữ liệu về quá trình điều trị sử dụng làm cơ sở phục vụ nghiên cứu khoa học.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_222986_han-quoc-sap-cong-bo-huong-dan-dieu-tri-covid-19-bang-huyet-tuong-nguoi-khoi-benh.aspx