Hàn Quốc rút ngắn thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự

Các đảng đối lập ở Hàn Quốc lo ngại việc cắt giảm thời hạn nghĩa vụ quân sự sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ của đất nước.

Lực lượng quân sự Hàn Quốc tuần tra đảo Yeonpyeong năm 2013. Ảnh: AFP.

Nội các Hàn Quốc hôm nay đã chấp thuận đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới Hàn Quốc, theo Yonhap.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 10, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của nam giới Hàn Quốc sẽ giảm dần trong vài năm tới, từ 21 tháng xuống 18 tháng đối với lục quân, 23 tháng xuống 20 tháng đối với hải quân và 24 tháng xuống còn 22 tháng đối với không quân.

Đề xuất này là một phần trong các biện pháp cải tổ có tên gọi Cải cách Quốc phòng 2.0 được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố hồi tháng 5. Giảm thời gian nghĩa vụ quân sự cũng là một trong những cam kết của Tổng thống Moon Jae-in khi tranh cử.

Nếu việc giảm thời gian nghĩa vụ được thực hiện đầy đủ, số binh sĩ Hàn Quốc sẽ giảm xuống còn nửa triệu so với con số 625.000 hiện nay. Các đảng đối lập lên tiếng lo ngại rằng điều này có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của đất nước.

Tại Hàn Quốc, chính phủ có thể cắt giảm thời gian nghĩa vụ quân sự tới 6 tháng mà không sửa đổi luật.

Luật pháp Hàn Quốc quy định nam giới phải đi nghĩa vụ quân sự trước sinh nhật lần thứ 28, ngoại trừ những nhà vô địch Asiad hoặc đoạt huy chương đồng trở lên tại Olympic. Quy định này được đưa ra từ những năm 1970 nhằm nỗ lực đưa Hàn Quốc trở thành một cường quốc thể thao và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Sau khi đội tuyển bóng đá và bóng chày Hàn Quốc đoạt huy chương vàng tại Asiad 2018 giúp các vận động viên nhận được quyền miễn trừ nghĩa vụ quân sự, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang xem xét khả năng bãi bỏ ưu đãi này. Trong những năm gần đây, nhiều người Hàn Quốc đã kêu gọi bãi bỏ quy định miễn trừ và đặt câu hỏi về tính công bằng của nó trong bối cảnh công chúng đang khao khát chấm dứt đặc quyền và sự thiên vị trong mọi tầng lớp xã hội.

Nguồn VnE

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//han-quoc-rut-ngan-thoi-gian-thuc-hien-nghia-vu-quan-su_n40642.html