Hàn Quốc quyết định hủy bỏ cuộc huấn luyện lực lượng dự bị năm nay do Covid-19

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đưa ra quyết định hủy bỏ cuộc huấn luyện thường kỳ cho các lực lượng dự bị do số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Các khóa huấn luyện lực lượng dự bị với sự tham gia của 2,75 triệu người dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9 theo mô hình nhỏ thu sau một tháng trì hoãn do Covid-19.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện các chương trình thực địa, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc quyết định rằng các lực lượng dự bị sẽ thực hiện các chương trình huấn luyện trực tuyến về phòng chống dịch bệnh.

Kể từ khi được triển khai vào năm 1968, đây là lần đầu tiên quân đội điều chỉnh và hủy bỏ cuộc huấn luyện cho lực lượng dự bị.

Đàn ông Hàn Quốc đều phải trải qua một đợt huấn luyện kéo dài từ 1 - 3 ngày mỗi năm với tư cách là quân nhân dự bị trong vòng 6 năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Trước sự gia tăng đột biến của các trường hợp Covid-19 mới trong tuần qua, quốc gia này đã báo cáo thêm 324 trường hợp vào ngày 21/8. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), đây là mức gia tăng cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

Cũng trong ngày 21/8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã báo cáo thêm 2 bệnh nhân Covid-19 trong quân đội, nâng tổng số lên 92.

Một binh sĩ đã xuất hiện các triệu chứng khi bị cách ly tại căn cứ ở Yangyang, cách Seoul 215 km về phía đông sau kỳ nghỉ vào đầu tuần này. Khoảng 80 thành viên của căn cứ hiện đang được xét nghiệm virus.

Một bệnh nhân khác là nhân viên dân sự thuộc Đại học Quân sự Liên hợp ở Daejeon, cũng trở lại làm việc sau kỳ nghỉ và xuất hiện các triệu chứng.

Các nhà chức trách hiện đang tiến hành truy vết tiếp xúc và xác định đường lây nhiễm của họ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/han-quoc-quyet-dinh-huy-bo-cuoc-huan-luyen-luc-luong-du-bi-nam-nay-do-covid-19-7GQyPOHGR.html