Hàn Quốc: Quốc hội khóa mới dừng họp toàn thể do bất đồng

Chủ tịch Quốc hội khóa 21 của Hàn Quốc đã phải hoãn phiên họp toàn thể dự kiến diễn ra vào buổi chiều cùng ngày do các nghị sỹ đảng đối lập Hợp nhất Tương lai (UFP) vẫn từ chối tham dự các phiên họp.

Các nghị sĩ UFP xếp hàng chờ bỏ phiếu bầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch Quốc hội tại phiên họp toàn thể Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul ngày 5/6. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Các nghị sĩ UFP xếp hàng chờ bỏ phiếu bầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch Quốc hội tại phiên họp toàn thể Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul ngày 5/6. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội khóa 21 của Hàn Quốc Park Byeong-seuk ngày 19/6 đã phải hoãn phiên họp toàn thể dự kiến diễn ra vào buổi chiều cùng ngày do các nghị sỹ đảng đối lập Hợp nhất Tương lai (UFP) vẫn từ chối tham dự các phiên họp, đồng thời kêu gọi hai chính đảng nhanh chóng thương lượng, thống nhất quan điểm để Quốc hội khóa mới có thể đi vào hoạt động bình thường.

Ngày 15/6 vừa qua, bất chấp sự vắng mặt của các nghị sỹ UFP, Quốc hội khóa 21 của Hàn Quốc vẫn tổ chức phiên họp toàn thể để bầu ra Chủ tịch 6 ủy ban thường trực, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Tư pháp và Pháp chế - vị trí có sự tranh cãi gay gắt giữa hai chính đảng.

Theo kế hoạch, vị trí chủ tịch các ủy ban thường trực còn lại sẽ được bầu tiếp trong phiên họp ngày 19/6.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành (DP) và đảng đối lập UFP chưa tìm được tiếng nói chung và Đại diện UFP tại Quốc hội Joo Ho-young liên tục vắng mặt, nhiều ý kiến cho rằng việc bầu các vị trí này có thể gây bất lợi cho các hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Mặc dù vậy, DP vẫn tiếp tục kêu gọi các nghị sỹ của đảng đối lập UFP trở lại tham gia các phiên họp toàn thể để quốc hội khóa mới nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động, giải quyết những bài toán về đối phó với nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia và thông qua dự thảo bổ sung ngân sách lần 3.

Hiện đại diện của DP tại Quốc hội vẫn đang duy trì đàm phán với phe đối lập, đặt mục tiêu hoàn tất công tác bầu chủ tịch các ủy ban thường trực quốc hội trong tuần tới.

Trong khi đó, đảng đối lập UFP vẫn giữ nguyên lập trường không nhượng bộ vị trí chủ tịch ủy ban pháp chế và tư pháp tại quốc hội khóa mới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-quoc-hoi-khoa-moi-dung-hop-toan-the-do-bat-dong/646542.vnp