Hàn Quốc quan ngại sâu sắc về vụ phóng vật thể của Triều TIên

Đây là vụ phóng vật thể thứ 8 của Triều Tiên trong hơn một tháng qua và là vụ phóng thứ 10 trong năm nay, trong bối cảnh tiến trình đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington có thể sắp được nối lại.

Một vụ phóng thử vũ khí tại địa điểm không xác định của Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một vụ phóng thử vũ khí tại địa điểm không xác định của Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/9, Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ phóng vật thể mới nhất của Triều Tiên. Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) đã tổ chức hội nghị trực tuyến khẩn cấp, dưới sự chủ trì của người đứng đầu Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết các thành viên NSC đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Triều Tiên liên tục tục phóng các vật thể tầm ngắn từ tháng 5. Bên cạnh đó, NSC cũng xem xét lại tổng thể các điều kiện an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, vào sáng 10/9, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai "vật thể chưa xác định" ra vùng biển phía Đông, vốn được cho là một trong những vụ thử nghiệm vũ khí mới của Triều Tiên. Đây là vụ phóng thứ 8 của Triều Tiên trong hơn một tháng qua và là vụ phóng thứ 10 của Bình Nhưỡng trong năm nay.

Theo thông tin mới nhất do Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cung cấp, các vật thể mới nhất được Triều Tiên phóng sáng 10/9 đã bay xa khoảng 330 km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-quan-ngai-sau-sac-ve-vu-phong-vat-the-cua-trieu-tien/594450.vnp