Hàn Quốc: Quân đội tiếp nhận đủ tên lửa Thiên Cung theo đơn đặt hàng

Cheongung là hệ thống vũ khí dẫn đường đất đối không tầm trung đầu tiên được nghiên cứu phát triển tại Hàn Quốc, thay thế tên lửa dẫn đường đất đối không Hawk nhập về từ Mỹ.

(Ảnh minh họa: armyrecognition.com)

(Ảnh minh họa: armyrecognition.com)

Cơ quan quản lý Chương trình mua sắm vũ khí Hàn Quốc (DAPA) cho biết tên lửa dẫn đường đất đối không tầm trung Cheongung (Thiên Cung), hay còn gọi là tên lửa M-SAM, đã được chuyển giao đầy đủ số lượng cho quân đội nước này.

Cheongung là hệ thống vũ khí dẫn đường đất đối không tầm trung đầu tiên được nghiên cứu phát triển tại Hàn Quốc, thay thế tên lửa dẫn đường đất đối không Hawk nhập về từ Mỹ.

Viện Nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc (ADD) đã hoàn tất nghiên cứu phát triển tên lửa Cheongung hồi năm 2011.

Cấu tạo của hệ thống tên lửa Cheongung gồm trung tâm điều khiển chiến đấu, radar đa chức năng, bệ phóng và đạn dẫn đường. Hệ thống tên lửa này sử dụng công nghệ radar quét mảng pha điện tử đa chức năng, tức một radar có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ thăm dò, nhận diện, giám sát và chiến đấu.

Một quan chức DAPA cho biết công nghệ radar trong phát triển tên lửa Cheongung đã tạo nền tảng để phát triển thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo phiên bản Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-quan-doi-tiep-nhan-du-ten-lua-thien-cung-theo-don-dat-hang/637468.vnp