Hàn Quốc phát triển hệ thống tấn công mới cho tàu ngầm

Ngày 10/10, Cơ quan Quản lý Chương trình Tiếp nhận Quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc cho biết đã nghiên cứu và phát triển thành công một hệ thống tấn công mới để trang bị cho 9 tàu ngầm chiến đấu trọng lượng 3.000 tấn trong tương lai.

Tàu ngầm tấn công 3.000 tấn của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn DAPA cho hay 9 tàu ngầm nói trên được đóng theo dự án Chang Bogo III và dự kiến sẽ hạ thủy chiếc tàu ngầm đầu tiên vào năm sau. Số tàu ngầm này sẽ từng bước thay thế cho 9 tàu ngầm loại 1.200 tấn đã lạc hậu của Hải quân Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện cũng đang có 9 tàu ngầm loại 1800 tấn chạy bằng động cơ điện-diesel.

Thời gian qua, DAPA đã cộng tác với Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc và các nhà thầu khác nhằm thúc đẩy nghiên cứu hệ thống chiến đấu được cho là “bộ não” điều khiển vũ khí của tàu ngầm.

DAPA cho hay hệ thống “bộ não” nói trên, cùng với hệ thống sóng siêu âm, được coi là “đôi tai” của một tàu ngầm, đã được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đánh giá sơ bộ là “phù hợp với mục đích chiến đấu” và đang bước vào giai đoạn hoàn tất với một số cuộc thử nghiệm cuối cùng để trang bị cho các tàu ngầm loại 3.000 tấn Chang Bogo III.

Phó Đô đốc Chung Il-sik, trưởng nhóm phụ trách dự án tàu ngầm thế hệ tiếp theo của DAPA, khẳng định sự phát triển thành công 2 hệ thống nói trên sẽ giúp cắt giảm chi phí, rút ngắn thời gian dự kiến đưa vào vận hành và bảo dưỡng các tàu ngầm thế hệ mới.

Nguyễn Vũ/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/vu-khi-khi-tai/han-quoc-phat-trien-he-thong-tan-cong-moi-cho-tau-ngam-20171010111017179.htm