Hàn Quốc phát hiện dấu hiệu Triều Tiên khôi phục bãi phóng tên lửa

Hãng thông tấn Yonhap ngày 5/3 đưa tin, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã nhận thấy những dấu hiệu về việc Triều Tiên đang khôi phục một phần bãi phóng tên lửa Tongchang-ri mà nước này tuyên bố đóng cửa hồi tháng 6 năm ngoái.

Một binh sĩ Triều Tiên đứng trước tên lửa Unha-3 tại bãi phóng Tongchang-ri.

Một binh sĩ Triều Tiên đứng trước tên lửa Unha-3 tại bãi phóng Tongchang-ri.

Theo NIS, Triều Tiên đã lắp lại một phần mái che và cánh cửa tại bãi phóng tên lửa Tongchang-ri, nơi Bình Nhưỡng tuyên bố đã phá bỏ tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore.

Các hình ảnh từ vệ tinh 38 North (dự án giám sát Triều Tiên tại Washington) thu thập cho thấy, một số cấu trúc trên bệ phóng đã được xây dựng trong khoảng thời gian từ 16/2 đến 2/3.

Bên cạnh đó, trong một cuộc họp ngắn với Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn quốc cũng khẳng định, tin tức mà Mỹ có được cũng giống như thông tin của NIS.

Hôm 4/3 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ hy vọng, Mỹ sẽ cử một phái đoàn tới Triều Tiên trong vài tuần tới.

Trước đó, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra tại Hà Nội hồi tuần trước đã kết thúc mà không có tuyên bố nào được đưa ra.

Được biết, đầu những năm 2000, bãi phóng tên lửa Tongchang-ri ở phía tây bắc Triều Tiên đã được xây dựng để thay thế cho bãi thử cũ tại Musudan-ri. Các vụ phóng thử và thử nghiệm động cơ tên lửa Taepodong-2 cải tiến đều được thực hiện tại đây.

Bình An

Yonhap

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/han-quoc-phat-hien-dau-hieu-trieu-tien-khoi-phuc-bai-phong-ten-lua-529274.html