Hàn Quốc phản ứng về 'vũ khí chiến lược mới' của Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng, cảnh báo của Triều Tiên về vũ khí chiến lược mới sẽ không giúp ích cho các nỗ lực đàm phán phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Theo hãng thông tấn Yonhap, chính phủ Hàn Quốc đã thể hiện lập trường cho rằng, việc Triều Tiên biến cảnh báo về "vũ khí chiến lược mới" thành hành động sẽ không giúp ích cho các nỗ lực đàm phán phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min đã bày tỏ quan ngại và đang theo dõi thông tin về "vũ khí chiến lược mới", đề cập trong nội dung báo cáo kết quả Hội nghị lần toàn thể thứ 5 Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa VII.

Ông Lee Sang-min nói: "Chính quyền Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực vì tiến triển của quan hệ liên Triều, cũng như thúc đẩy thực chất đối thoại phi hạt nhân Mỹ-Triều”.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ thực hiện triệt để các thỏa thuận để xây dựng niềm tin quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Người phát ngôn Lee Sang-min cũng lưu ý rằng, Mỹ và Hàn Quốc thực tế đang kiềm chế các hoạt động tập trận quân sự chung suốt thời gian qua để phục vụ đối thoại.

Bình An

Yonhap

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/han-quoc-phan-ung-ve-vu-khi-chien-luoc-moi-cua-trieu-tien-560159.html