Hàn Quốc nới lỏng quy định về thị thực cho học giả nước ngoài

Học giả nước ngoài đến Hàn Quốc theo chương trình thỉnh giảng hoặc cung cấp dịch vụ cố vấn sẽ không còn cần đến thị thực (visa) làm việc ngắn hạn khi nhập cảnh từ đầu tháng 8.

Ảnh minh họa - Ảnh: Chụp từ Yonhap

Hiện các học giả nước ngoài được mời tham gia các chương trình ngắn hạn tại Hàn Quốc buộc phải xuất trình visa C-4, loại cấp cho lao động thời vụ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, quy định này đã khiến một số học giả nổi tiếng từ chối lời mời từ các viện nghiên cứu trong nước.

Theo Bộ Khoa học & Công nghệ thông tin và truyền thông và Bộ Tư pháp, kể từ ngày 1.8, các học giả được mời tham gia theo hợp đồng của chính phủ, các trường đại học hoặc những tổ chức phi lợi nhuận sẽ có thể nhập cảnh mà không cần đăng ký C-4.

Hãng thông tấn Yonhap hôm 22.7 dẫn lời giới hữu trách cho hay các học giả có thể nhận lời giảng tại tối đa 5 viện nghiên cứu trong 7 ngày.

Họ chỉ cần mang theo hộ chiếu có sẵn visa du lịch (B-2 hoặc C-3), hoặc visa B-1 dành cho công dân các nước ký thỏa thuận miễn visa với Hàn Quốc.

Phi Yến

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/giao-duc/han-quoc-noi-long-quy-dinh-ve-thi-thuc-cho-hoc-gia-nuoc-ngoai-985761.html