Hàn Quốc nới lỏng quy định giãn cách xã hội ở Seoul trong 2 tuần tới

Bức ảnh chụp ngày 7-9 cho thấy một tiệm bánh ở Seoul không có khách vì quy định giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 của chính phủ. Ảnh: Yonhap

Bức ảnh chụp ngày 7-9 cho thấy một tiệm bánh ở Seoul không có khách vì quy định giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 của chính phủ. Ảnh: Yonhap

Chính phủ Hàn Quốc ngày 13-9 quyết định nới lỏng quy định giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận trong 2 tuần tới.

Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết, quyết định này được đưa ra bởi việc thực hiện các hạn chế chống dịch bệnh mới nhất vừa qua đang cho kết quả tích cực. Kể từ cuối tháng trước, Hàn Quốc đã áp dụng mức giãn cách xã hội 2,5 ở thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon, nơi chiếm một nửa dân số Hàn Quốc, hạn chế hoạt động của các quán ăn, chuỗi cà-phê nhượng quyền và tiệm bánh. Bắt đầu từ ngày 14-9 tới, khu vực này sẽ được giãn cách xã hội ở cấp độ 2 trong hệ thống 3 cấp. Theo đó, người dân được phép duy trì hầu hết các thói quen hằng ngày của mình, song các cuộc tụ tập ngoài trời với hơn 100 người tham gia sẽ bị cấm. Các sự kiện thể thao được phép tổ chức không có khán giả trong khi các cuộc họp trong nhà từ 50 người trở lên bị cấm.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_231445_han-quoc-noi-long-quy-dinh-gian-cach-xa-hoi-o-seoul-trong-2-tuan-toi.aspx