Hàn Quốc nổ súng bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên, Mỹ liên tiếp điều máy bay trinh sát

Hôm 27/11, quân đội Hàn Quốc đã nổ súng bắn cảnh cáo một tàu thương mại của Triều Tiên do nghi ngờ chiếc tàu này xâm phạm biên giới trên biển của Hàn Quốc.

Sputnik đưa tin, theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc, thời tiết xấu và trục trặc động cơ có thể là nguyên nhân khiến chiếc tàu của Triều Tiên tiến vào vùng biển của Hàn Quốc.

Máy bay trinh sát E-8C của Mỹ được phát hiện xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Máy bay trinh sát E-8C của Mỹ được phát hiện xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc, không xảy ra thêm bất cứ hành động bạo lực nào sau khi Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên.

Đây là lần thứ hai, Hàn Quốc nổ súng bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên trong vòng ba tháng qua. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết, vụ việc đầu tiên xảy ra hồi tháng Chín.

Còn hồi đầu tháng 11, Mỹ - Hàn đã ra thông báo cho hủy cuộc tập trận chung giữa quân đội hai nước, sau khi Triều Tiên liên tiếp lên tiếng phản đối.

Hôm 25/11, Triều Tiên xác nhận quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật gần khu vực biên giới trên biển với Hàn Quốc. Hành động của Triều Tiên đã buộc Hàn Quốc phải gửi văn bản phản đối chính thức vào ngày 26/11. Phía Seoul cho rằng, Bình Nhưỡng đã vi phạm thỏa thuận liên Triều mà hai nhà lãnh đạo ký kết hồi năm 2018 nhằm giảm thiểu những hành động khiêu khích quân sự giữa hai bên.

Trong một diễn biến khác, Yonhap đưa tin, hôm nay (28/11), trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots đã chia sẻ trên Twitter về sự xuất hiện của một máy bay trinh sát Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Đây là chuyến bay thứ hai của máy bay trinh sát Mỹ chỉ trong vòng chưa đầy một ngày. Động thái này cũng cho thấy, dường như Mỹ muốn tăng cường khả năng giám sát Triều Tiên.

Cụ thể, theo Aircraft Spots, chiếc máy bay trinh sát E-8C của Mỹ được phát hiện bay phía trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, thông tin chi tiết cũng như thời gian máy bay E-8C hoạt động lại không được Aircraft Spots công bố.

Chuyến bay của E-8C diễn ra chỉ sau vài giờ trang Aircraft Spots cho biết, một máy bay do thám khác của Mỹ là RC-135V đã bay phía trên thủ đô Seoul và vùng Gyeonggi hôm 27/11.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang có dấu hiệu nóng trở lại, sau khi Triều Tiên cho tiến hành thêm các vụ thử nghiệm tên lửa còn quá trình đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều vẫn dậm chân tại chỗ.

Trong năm nay,Triều Tiên đã cho tiến hành 12 cuộc thử nghiệm vũ khí bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn và một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Nhằm tăng cường khả năng giám sát Triều Tiên, thời gian gần đây, Mỹ đã dùng các máy bay trinh sát để thu thập thông tin tình báo ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận với tần suất nhiều hơn so với trước đây.

Minh Thu (lược dịch)

Từ khóa: Hàn Quốc nổ súng bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên Mỹ liên tiếp điều máy bay trinh sát quân đội hàn quốc máy bay trinh sát E-8C thông tin tình báo triều tiên phóng tên lửa đàm phán hạt nhân mỹ triều Seoul

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/han-quoc-no-sung-ban-canh-cao-tau-trieu-tien-my-lien-tiep-dieu-may-bay-trinh-sat-post322855.info