Hàn Quốc, Nhật Bản, LHQ hoan nghênh kế hoạch gặp lần hai Triều Tiên-Mỹ

Ngay sau thông báo hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ gặp nhau lần hai vào cuối tháng 2, Hàn Quốc, Nhật Bản và LHQ đã hoan nghênh kế hoạch này.

Ông Kim Yong-chol đã có cuộc gặp kéo dài 90 phút với Tổng thống Trump tại phòng Bầu dục (ảnh: Yonhap)

Từ Nhà Xanh, người phát ngôn văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom nói: “Chúng tôi kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ lần này sẽ là một dấu mốc chuyển biến trong việc thiết lập vững chắc hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên”.

Người phát ngôn Kim Eui-kyeom nói thêm, Hàn Quốc sẽ đóng góp các nỗ lực để có được kết quả thành công của hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Trump và Nhà lãnh đạo Kim, bằng việc hợp tác với Mỹ và tổ chức nhiều cuộc tham vấn với Triều Tiên.

Chính phủ Nhật Bản hôm nay cũng lên tiếng hoan nghênh kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai Triều Tiên-Mỹ, bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp sẽ mang lại kết quả ba bên.

Hãng tin Kyodo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi Iwaya từ Hawaii: “Chúng tôi hy vọng sẽ có các kết quả vững chắc hơn trong vấn đề phi hạt nhân hóa so với cuộc gặp thượng đỉnh lần một”.

Tokyo vẫn duy trì quan điểm cứng rắn về vấn đề Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe liên tục hối thúc Tổng thống Mỹ đưa vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản trong những năm 1970 và 1980 với Bình Nhưỡng, và kỳ vọng vấn đề này tiếp tục được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Từ trụ sở LHQ, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nói rằng “đã đến lúc” cho các cuộc đàm phán nghiêm túc giữa Mỹ và Triều Tiên để vạch ra một lộ trình cho việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên. Theo TTK LHQ, lộ trình này sẽ cho phép cả hai bên biết chính xác bước tiếp theo sẽ là gì cũng như có thể đoán được con đường đàm phán diễn ra thế nào”.

Các tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 90 phút giữa Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục. Hai bên đã nhất trí thời điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai vào cuối tháng 2 tới.

N.T (Yonhap, JapanTimes, AP)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38958802-han-quoc-nhat-ban-lhq-hoan-nghenh-ke-hoach-gap-lan-hai-trieu-tien-my.html