Hàn Quốc xét nghiệm toàn bộ hơn 200.000 tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa

Hàn Quốc ngày 25/2 cho biết sẽ nhanh chóng xét nghiệm virus corona chủng mới đối với hơn 200.000 tín đồ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa), sau khi có danh sách tín đồ.

Chính quyền cho biết giáo phái này đã đồng ý cung cấp danh sách các tín đồ và thông tin liên hệ để hỗ trợ nỗ lực cách ly, chống dịch, theo Yonhap.

60% số ca nhiễm tại Hàn Quốc hiện có liên quan tới các nhà thờ Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu phía đông nam Hàn Quốc. Tới sáng 25/2, Hàn Quốc có 833 ca nhiễm và 8 ca tử vong.

 Nhân viên đang khử trùng một nhà thờ Tân Thiên Địa ở Daegu ngày 23/2. Ảnh: Yonhap.

Nhân viên đang khử trùng một nhà thờ Tân Thiên Địa ở Daegu ngày 23/2. Ảnh: Yonhap.

“Chính phủ sẽ hoàn tất việc xét nghiệm tất cả thành viên của Tân Thiên Địa sớm nhất có thể và công bố kết quả một cách minh bạch”, cơ quan kiểm soát dịch bệnh cho biết trong một thông cáo.

Giáo phái này cho biết đang hợp tác với chính quyền, nhưng chính quyền vẫn coi sự hợp tác đó là chưa đủ, theo Yonhap.

Chính quyền cho biết đã nhận được sự hợp tác của giáo phái, sau khi thể hiện rõ là sẽ có hành động pháp lý nếu Tân Thiên Địa không hỗ trợ nỗ lực kiềm chế dịch bệnh.

Sự chú ý của thế giới đang đổ dồn về những ổ dịch mới, mà nặng nhất đang là Hàn Quốc. Tổng thống Moon Jae In đã áp đặt báo động “đỏ”, mức cao nhất, mở đường cho những bước đi “mạnh mẽ, chưa từng có tiền lệ” để chống dịch, theo AP.

Giáo phái Tân Thiên Địa khiến tín đồ xa lánh thế giới bên ngoài Giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở Hàn Quốc với hơn 120.000 thành viên trên thế giới, hiện là tâm điểm của sự tăng đột biến ca nhiễm virus corona ở nước này.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/han-quoc-nhanh-chong-xet-nghiem-toan-bo-tin-do-giao-phai-tan-thien-dia-post1051400.html