Hàn Quốc: Người đào tẩu về Triều Tiên không mắc COVID-19

Ca nghi mắc COVID-19 đầu tiên tại Triều Tiên là một người đào tẩu trở về từ Hàn Quốc, tuy nhiên phía Seoul cho rằng khó có khả năng người này nhiễm bệnh.

Theo các nhà chức trách Hàn Quốc, người này đã qua mặt lực lượng biên phòng bằng cách lần theo một đoạn cống nằm dưới hàng rào dây thép gai trên đảo Ganghwa, trước khi bơi về phía Triều Tiên.

"Chúng tôi phát hiện ra chiếc túi được cho là của người đàn ông này", phát ngôn viên của quân đội Hàn Quốc - Đại tá Kim Jun-rak, phát biểu trong một cuộc họp báo. "Anh ta đi qua một cái cống dưới hàng rào dây thép dẫn đến một cửa sông giáp biển".

Với ý định trở về nhà ở thành phố biên giới Kaesong, người đàn ông 24 tuổi này đã bị bắt giữ và đưa đi cách ly y tế. Ngay sau khi vụ việc được phát giác, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và phong tỏa toàn thành phố Kaesong.

Sông Hàn nằm giữa đảo Ganghwa của Hàn Quốc và tỉnh Bắc HwangHae của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Sông Hàn nằm giữa đảo Ganghwa của Hàn Quốc và tỉnh Bắc HwangHae của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Năm 2017, người đàn ông này đã đào tẩu sang Hàn Quốc bằng cách bơi đến đảo Gyodong gần đảo Ganghwa.

Các thiết bị giám sát tiên tiến, như thiết bị quan sát nhiệt (TOD), được thiết lập dọc theo biên giới ở khu vực đảo Ganghwa, chỉ cách lãnh thổ Triều Tiên vài cây số. Các nhà chức trách cho biết họ không phát hiện bất kỳ dấu vết nào cho thấy hàng rào bị xâm phạm.

Được biết, người đàn ông đến đảo Ganghwa bằng taxi vào khoảng ngày 18/7, phía Triều Tiên cho biết người này đã bị bắt giữ vào ngày 19/7 sau khi vượt biên trái phép.

Đáng chú ý, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết nhiều khả năng người này khó mắc COVID-19 như phía Triều Tiên lo ngại.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết người này đã có ý định bỏ trốn về Triều Tiên và đã ban lệnh cấm vượt biên đối với người này.

"Quân đội, cảnh sát và các cơ quan hữu quan đang phối hợp chặt chẽ để tìm hiểu tất cả các chi tiết của vụ việc này", một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Bắc Hiệp

Theo Yonhap

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/han-quoc-nguoi-dao-tau-ve-trieu-tien-khong-mac-covid19-177348.html