Hàn Quốc nghiêm trị các hành vi cản trở phòng dịch COVID-19

Ngày 21/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị chính quyền thành phố Seoul cương quyết đối phó bằng pháp luật các hành vi cản trở công tác điều tra dịch tễ, bởi những hành động này không chỉ vi phạm Luật phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm mà còn phạm luật hình sự, cản trở người thi hành công vụ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Seoul. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Seoul. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến thăm trụ sở Tòa thị chính Seoul để rà soát tình hình phòng dịch COVID-19, nhấn mạnh trong trường hợp cần thiết, thành phố phải xử lý nghiêm theo pháp luật đối với các vi phạm, như đề nghị Tòa ban lệnh bắt giam hoặc bắt giữ ngay tại hiện trường.

Tổng thống Hàn Quốc đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh một số cơ sở tôn giáo như nhà thờ Sarang Jeil ở Seoul không chịu hợp tác, nộp danh sách giáo dân cho cơ quan phòng dịch.

Tổng thống Moon Jae-in chỉ ra rằng điều cốt yếu trong cách thức phòng dịch của Hàn Quốc là xác định nhanh những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, xét nghiệm, cách ly và điều trị. Tuy nhiên, các hành vi cản trở công tác phòng dịch lại đang diễn ra một cách có tổ chức.

Tổng thống cũng đề nghị chính quyền thành phố Seoul huy động mọi nguồn lực, đối phó nhanh, chủ động và cứng rắn trong các tình huống cần thiết, đảm bảo thực hiện triệt để lệnh cấm tụ tập trên 10 người. Nếu thiếu nguồn lực, chính quyền thành phố có thể đề nghị Cơ quan Cảnh sát hoặc chính phủ hỗ trợ.

* Trong ngày 21/6, Trung tâm Kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 của Thái Lan (CCSA) đã gia hạn quy tắc khẩn cấp chống đại dịch COVID-19 tới ngày 30 /9.

Phát ngôn viên của CCSA Taweesin Visanuyothin xác nhận sắc lệnh khẩn cấp đã được gia hạn lần thứ 5 liên tiếp cho đến ngày 30/9. Sắc lệnh dự kiến hết hiệu lực vào ngày 31/8. Quy tắc khẩn cấp chính thức được coi là cần thiết để đối phó với đại dịch.

Tuy nhiên, những hạn chế trong các biện pháp chống dịch của Thái Lan phần lớn đã được nới lỏng đối với trường học, các hệ thống giao thông công cộng, khán giả tại các sân vận động và các điểm giải trí gần như được mở cửa trở lại theo trật tự giãn cách xã hội.

* Trong khi đó, tại Fiji, Bộ Y tế nước này đang tăng cường các biện pháp kiểm dịch do số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ngày càng tăng tại khu vực Thái Bình Dương.

Phát biểu trên Đài Phát thanh Fiji (FBC), Bộ trưởng Y tế Fiji James Fong cho biết nước này chuẩn bị một số chuyến bay chở công dân hồi hương "có nguy cơ cao" trong vài tuần tới, nên cần có sự chuẩn bị ứng phó. Ông nêu rõ: "Chúng tôi đang triển khai các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo các quy định kiểm dịch sẽ được tuân thủ vào mọi thời điểm".

Hiện Fiji vẫn duy trì lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/3 vừa qua. Nước này đến nay 18 ca mắc COVID-19 và 1 ca tử vong, tiến hành xét nghiệm cho trên 4.500 người từ tháng 1 đến nay.

Mạnh Hùng - Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-nghiem-tri-cac-hanh-vi-can-tro-phong-dichcovid19-20200821162850216.htm