Hàn Quốc: Ngân sách bổ sung có thể tăng thêm hơn 120 tỷ won

Theo Bộ trưởng Kinh tế-Tài chính Hàn Quốc, khoản ngân sách bổ sung được đề xuất tại Quốc hội nước này có thể tăng thêm hơn 120 tỷ won để giúp doanh nghiệp ứng phó với hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 15/7 cho biết, khoản ngân sách bổ sung được đề xuất tại Quốc hội nước này có thể tăng thêm hơn 120 tỷ won (khoảng 101,7 triệu USD) nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước ứng phó với quy định hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản.

Phát biểu tại phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc, ông Hong Nam-ki đã kêu gọi các nghị sỹ cân nhắc kỹ đề xuất tăng ngân sách trong dự thảo ngân sách bổ sung trị giá 6.700 tỷ won mà chính phủ đưa ra hồi tháng Tư vừa qua để ứng phó với tình trạng tăng trưởng giảm tốc và ô nhiễm không khí do bụi mịn.

Dự thảo ngân sách này vẫn chưa được Quốc hội thông qua do đảng đối lập lớn nhất là Đảng Hàn Quốc Tự do kêu gọi cắt giảm mạnh dự thảo chi tiêu được đề xuất này.

Cũng trong phiên họp, đáp lại bình luận từ một nghị sỹ đối lập rằng chính phủ sẽ khó có thể thực hiện được cam kết tranh cử của Tổng thống Moon Jae-in trong việc tăng lương tối thiểu lên 10.000 won từ nay đến năm 2020, Bộ trưởng Hong khẳng định Hàn Quốc vẫn có thể quyết định mức lương tối thiểu theo cách mà thị trường có thể chấp nhận được.

Tuần trước, Ủy ban tiền lương tối thiểu, bao gồm các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp và người lao động, đã ấn định mức lương tối thiểu năm 2020 ở mức 8.590 won/giờ, so với mức 8.350 won cho năm nay.

Mức lương tối thiểu theo giờ đã tăng 29,1% kể từ khi Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức vào tháng 5/2017. Việc tăng lương mạnh như vậy đã nhận sự chỉ trích từ các doanh nghiệp nhỏ và cửa hàng gia đình do chi phí lao động tăng cao./.

Khánh Ly (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-ngan-sach-bo-sung-co-the-tang-them-hon-120-ty-won/582475.vnp