Hàn Quốc nêu lý do ngừng tập trận Người Bảo vệ Tự do Ulchi với Mỹ

Hàn Quốc cho biết một cuộc tập trận chung được lên kế hoạch với Mỹ đã bị đình chỉ để ủng hộ các cuộc đối thoại đang diễn ra giữa hai nước này với Triều Tiên.

Binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ trong một cuộc tập trận chung tại Pocheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 65km. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 19/6, Hàn Quốc cho biết một cuộc tập trận chung được lên kế hoạch với Mỹ đã bị đình chỉ để ủng hộ các cuộc đối thoại đang diễn ra giữa hai nước này với Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, bà Choi Hyun-soo cho hay Chính phủ Hàn Quốc tin rằng quyết định này sẽ giúp duy trì đà tiến triển trong các cuộc đối thoại.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố ngừng cuộc tập trận mang tên Người bảo vệ Tự do Ulchi (UFG) dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới.

UFG là cuộc tập trận hầu hết được giả định trên máy tính với kịch bản tập trung vào cuộc chiến tranh tổng lực với Triều Tiên.

Năm ngoái, 17.500 binh sỹ Mỹ và hơn 50.000 binh lính Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận chung này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-neu-ly-do-ngung-tap-tran-nguoi-bao-ve-tu-do-ulchi-voi-my/508949.vnp