Hàn Quốc nêu bật thiện chí của Triều Tiên

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Triều Tiên, ngày 27-9, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cang Kiêng Hoa kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Bộ trưởng Cang Kiêng Hoa nêu bật các hành động thiện chí của Bình Nhưỡng, như đóng cửa bãi thử hạt nhân tại Pung-ghê-ri và lên kế hoạch dỡ bỏ hoàn toàn một cơ sở thử tên lửa đạn đạo.

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Triều Tiên, ngày 27-9, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cang Kiêng Hoa kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Bộ trưởng Cang Kiêng Hoa nêu bật các hành động thiện chí của Bình Nhưỡng, như đóng cửa bãi thử hạt nhân tại Pung-ghê-ri và lên kế hoạch dỡ bỏ hoàn toàn một cơ sở thử tên lửa đạn đạo.

* Trung Quốc và Nga kêu gọi nới lỏng trừng phạt Triều Tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, Hội đồng Bảo an nên cân nhắc một điều khoản nhằm giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt, phù hợp sự tuân thủ của Triều Tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp nhấn mạnh, đã đến lúc gửi tín hiệu tích cực tới Bình Nhưỡng để khuyến khích nhượng bộ.

* Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Chê-âng Ki-âng Đu và người đồng cấp Mỹ G.Ma-tít điện đàm nhất trí phối hợp chặt chẽ trong thực thi một thỏa thuận quân sự liên Triều được ký kết tuần trước, nhằm giảm căng thẳng và tránh các cuộc đụng độ bất ngờ. Hàn Quốc và Triều Tiên đã ký thỏa thuận quân sự toàn diện nhằm giảm thiểu nguy cơ đụng độ quân sự ở khu vực biên giới. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pôm-peo cảnh báo, việc Triều Tiên đi chệch con đường ngoại giao và phi hạt nhân hóa sẽ dẫn tới việc gia tăng sức ép và sự cô lập.

* Nhà khoa học hạt nhân nổi tiếng ở Mỹ X.Hếch-cơ, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm An ninh và Hợp tác quốc tế thuộc Đại học Stanford, hoan nghênh đề xuất của Triều Tiên đóng cửa tổ hợp hạt nhân Yongbyon là bước đi “đáng chú ý”. Ông cho biết, một trong những điểm nhấn trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tới Triều Tiên hồi tuần trước là cam kết này của Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

* Triều Tiên chấp thuận đề xuất của Hàn Quốc về việc tổ chức cuộc họp Quốc hội liên Triều đầu tiên trong năm nay. Phía Triều Tiên nhấn mạnh, Quốc hội hai nước và các đảng chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi các thỏa thuận đạt được trong hai cuộc gặp cấp cao liên Triều. Ngày 28-9, Hàn Quốc và Triều Tiên tạm thời nhất trí tổ chức các sự kiện chung từ ngày 4 đến 6-10 tới, nhân kỷ niệm Ngày diễn ra cuộc gặp cấp cao liên Triều năm 2007.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37763902-han-quoc-neu-bat-thien-chi-cua-trieu-tien.html