Hàn Quốc-Mỹ tăng cường theo dõi cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên

Phát ngôn viên của JCS, Đại tá Kim Jun-rak cho biết: 'Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ để theo dõi sát sao những động thái liên quan.'

Hình ảnh vệ tinh chụp tổ hợp hạt nhân Yongbyon ở Triều Tiên, ngày 6/8/2012. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hình ảnh vệ tinh chụp tổ hợp hạt nhân Yongbyon ở Triều Tiên, ngày 6/8/2012. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap dẫn nguồn quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 2/11 cho biết hai nước này đang theo dõi chặt chẽ các động thái mới tại khu vực nhà máy hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên, trong bối cảnh có thông tin cho thấy dấu hiệu hoạt động mới.

Phát ngôn viên của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), đại tá Kim Jun-rak cho biết: "Cơ quan Tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ để theo dõi sát sao những động thái liên quan. Hiện nay, chưa có thông tin gì thêm."

Một quan chức quân sự cấp cao khác nói rằng các dấu hiệu hoạt động như vậy tại các cơ sở hạt nhân này đã được phát hiện từ năm ngoái và cho đến nay dường như không phát hiện thêm dấu hiệu mới nào.

Tuần trước, theo 38 North, một trang web tại Mỹ chuyên theo dõi các vấn đề Triều Tiên, đưa tin về hoạt động gia tăng tại Yongbyon, viện dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy có "khói hoặc hơi" bốc lên từ một tòa nhà ở phía Nam cơ sở làm giàu uranium này.

Bài viết trên trang 38 North nhận xét: "Về lịch sử, tòa nhà được sử dụng để thu hồi và tinh chế uranium từ bánh vàng (quặng uranium đã được sơ chế) hoặc các dung dịch tẩy rửa từ các nhà máy nghiền uranium. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra hiện nay tại đây là không rõ ràng."

Trước đó, năm 2018, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đề nghị dỡ bỏ hoàn toàn cơ sở hạt nhân này để đổi lại những thỏa thuận mới với Mỹ.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Washington và Bình Nhưỡng đã bị đình trệ từ sau Hội nghị Thượng đỉnh tại Hà Nội hồi tháng 2/2019./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quocmy-tang-cuong-theo-doi-co-so-hat-nhan-yongbyon-cua-trieu-tien/674785.vnp