Hàn Quốc, Mỹ sẽ thảo luận về vấn đề trợ giá ô tô điện và luật giảm lạm phát

Từ ngày 29-31/8, phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc sẽ thăm Mỹ để thảo luận vấn đề trợ giá ô tô điện và luật giảm lạm phát.

Từ ngày 29-31/8, phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc do Trưởng bộ phận chiến lược trật tự thương mại mới thuộc Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Ahn Sung-il dẫn đầu, cùng các quan chức Bộ Kế hoạch và Tài chính, Bộ Ngoại giao sẽ thăm Mỹ để thảo luận vấn đề trợ giá ô tô điện.

Phái đoàn dự kiến sẽ tới thăm Văn phòng Đại diện Thương mại (USTR), Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Mỹ, để truyền đạt những quan ngại của chính quyền Seoul, lập trường của các doanh nghiệp Hàn Quốc về Luật giảm lạm phát của Mỹ và thảo luận phương án đối phó.

Luật Giảm lạm phát vừa được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký phê chuẩn gần đây quy định chỉ có ô tô điện được lắp ráp cuối cùng tại khu vực Bắc Mỹ mới được hưởng tiền trợ giá của Washington. Trong khi đó, các mẫu ô tô điện của tập đoàn Hyundai như Ioniq 5 hay EV6 đang bán tại thị trường Mỹ đều sản xuất tại Hàn Quốc rồi xuất khẩu sang Mỹ, nên sẽ không còn được trợ giá như trước. Ngoài ra, cũng có ý kiến lo ngại nếu doanh nghiệp Hàn Quốc tăng sản xuất ô tô điện tại Mỹ thì việc làm trong ngành ô tô nội địa sẽ dần biến mất.

Phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tọa đàm với các doanh nghiệp ô tô và pin đang đầu tư tại Mỹ, tìm hiểu tình hình đối phó của các doanh nghiệp và thảo luận phương án hỗ trợ.

Được biết, chuyến thăm lần này cũng nhằm thảo luận công tác chuẩn bị Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF), dự kiến tổ chức tại Mỹ vào tuần sau. Trong tuần tới, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc sẽ tới Mỹ dự hội nghị này./.

TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/han-quoc-my-se-thao-luan-ve-van-de-tro-gia-o-to-dien-va-luat-giam-lam-phat/256570.html