Hàn Quốc, Mỹ khẳng định cam kết về quan hệ đồng minh bền chặt

Những ngày vừa qua, quan chức của Mỹ và Hàn Quốc liên tục có các cuộc điện đàm để trao đổi về quan hệ song phương, trong đó khẳng định cam kết về quan hệ liên minh bền chặt giữa hai nước.

Theo hãng thông tấn Yonhap, trong cuộc điện đàm ngày 8-10, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook và người đồng cấp Mỹ Mark Esper đã tái khẳng định cam kết của hai bên đối với mối quan hệ liên minh bền chặt, thế phòng thủ chung vững chắc. Yonhap trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ: “Hai Bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc củng cố liên minh "thép" Hàn-Mỹ cũng như sự phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc phòng”.

Thông cáo cho biết, đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai quan chức nói trên kể từ khi ông Suh Wook nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hồi tháng trước.

 Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mark Esper. Ảnh: Korea Times

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mark Esper. Ảnh: Korea Times

Từ Mỹ, Lầu Năm Góc cũng đưa ra thông báo tương tự, trong đó cho biết những người đứng đầu ngành quốc phòng của hai nước cam kết tiếp tục hợp tác, mở rộng và phát triển quan hệ liên minh Mỹ-Hàn.

Tại cuộc gặp giữa ông Suh Wook và Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris cách đó vài ngày, hai bên đã nhất trí hợp tác nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh giữa hai nước, coi đây là nhân tố then chốt đối với an ninh khu vực. Cả Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook và Đại sứ Harry Harris đều cho rằng, quan hệ đồng minh vững chắc Mỹ-Hàn là "nhân tố cốt yếu" đối với sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng tại Đông Bắc Á, đồng thời cam kết liên lạc chặt chẽ vì sự phát triển của mối quan hệ này.

Đầu tuần này, tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, tướng Won In-choul cũng có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, tướng Mark Milley để nhấn mạnh cam kết tăng cường năng lực phòng thủ phối hợp dựa trên nền tảng liên minh bền vững giữa Seoul và Washington. Ngoài ra, hai bên nhất trí sẽ chủ động thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao của chính phủ hai nước hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Dự kiến, trong tháng 10 này, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook sẽ thăm Washington và có cuộc hội đàm đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Won In-choul và người đồng cấp Mỹ Mark Milley cũng có cuộc hội đàm thường niên để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực và quan hệ đồng minh song phương tại Hội nghị Ủy ban Quân sự lần thứ 45 (MCM), dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 13-10 tới.

Cũng liên quan tới quan hệ Mỹ-Hàn và tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Moon Jae-in ngày 8-10 đã đề nghị Hàn Quốc và Mỹ phối hợp để tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Theo trang mạng của kênh truyền hình KBS, trong bài diễn văn được ghi hình gửi tới tiệc chiêu đãi hằng năm của tổ chức Korea Society có trụ sở tại New York, ông Moon Jae-in cho rằng đây là một cách để mở ra cơ hội cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời giúp liên minh giữa Seoul với Washington trở nên vĩ đại hơn. “Tôi hy vọng rằng, hai nước cùng hợp tác hướng đến tuyên bố kết thúc chiến tranh và vận động sự tham gia tích cực của cộng đồng quốc tế trong vấn đề này. Khi chúng ta không chỉ ngăn chặn chiến tranh, mà còn tích cực tạo ra và thể chế hóa nền hòa bình, liên minh của chúng ta thậm chí sẽ vĩ đại hơn”, Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ trong bài phát biểu.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định sẽ liên tục tìm kiếm sự hợp tác với cộng đồng quốc tế để tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, tiếp tục sự điều phối chiến lược với Mỹ nhằm chuẩn bị cho khả năng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân đã bị đình trệ từ lâu giữa Mỹ và Triều Tiên.

ANH VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/binh-luan/han-quoc-my-khang-dinh-cam-ket-ve-quan-he-dong-minh-ben-chat-640270