Hàn Quốc, Mỹ cam kết tăng cường năng lực phòng thủ chung

Ngày 6/10, tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), Tướng Won In-choul đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, Tướng Mark Milley, trong đó hai bên cam kết tăng cường năng lực phòng thủ phối hợp trên nền tảng liên minh bền vững.

Tướng Mark Milley phát biểu tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tướng Mark Milley phát biểu tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông cáo từ JCS Hàn Quốc, đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Chủ tịch JCS hai nước kể từ khi Tướng Won In-choul nhậm chức hai tuần trước đây. Thông cáo nêu rõ hai bên đánh giá quan hệ hợp tác giữa giới chức quân sự hai nước thời gian qua đã được duy trì chặt chẽ, đồng thời nhất trí rằng hai bên sẽ chủ động thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao của chính phủ hai nước hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên .

Dự kiến, ông Won In-choul sẽ có cuộc điện đàm với Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, Tướng Adm. Phil Davidson vào ngày 9/10 tới.

Trần Hưng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-my-cam-ket-tang-cuong-nang-luc-phong-thu-chung-20201006120224275.htm