Hàn Quốc muốn tăng cường quan hệ với chính phủ mới ở Iraq

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ cử một đặc phái viên tới Iraq vào tuần tới trong nỗ lực tăng cường quan hệ song phương với chính quyền mới của quốc gia Trung Đông này.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi. (Nguồn: AFP)

Theo Yonhap, ngày 24/1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ cử một đặc phái viên tới Iraq vào tuần tới trong nỗ lực tăng cường quan hệ song phương với chính quyền mới của quốc gia Trung Đông này.

Cố vấn đặc biệt về Iraq của Tổng thống Moon Jae-in, ông Han Byung-do sẽ dẫn đầu một phái đoàn chính phủ thực hiện chuyến thăm 3 ngày tới Iraq, bắt đầu từ ngày 28/1.

Phái đoàn này bao gồm quan chức của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài Chính và Bộ Xây dựng, Cơ quan Quản lý Quốc phòng và đại diện các công ty có quan hệ thương mại ở đây.

Ông Han Byung-do, cựu thư ký cấp cao phụ trách các vấn đề chính trị, đã được bổ nhiệm vị trí đặc phái viên hồi đầu tuần này.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, phái đoàn Hàn Quốc sẽ thăm xã giao Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi và gặp gỡ các quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà để thể hiện quyết tâm của Seoul củng cố mối quan hệ hữu nghị và quan hệ đối tác kinh tế song phương.

Phái đoàn này cũng sẽ tổ chức một hội nghị bàn tròn với các lãnh đạo công ty Hàn Quốc đang làm việc tại Iraq.

Trước đó, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi đã thành lập chính phủ mới vào tháng 11/2018./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-muon-tang-cuong-quan-he-voi-chinh-phu-moi-o-iraq/549915.vnp