Hàn Quốc muốn biến Khu phi quân sự thành khu vực hòa bình

Sputnik đưa tin, ngày 6-8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, nước này đang có kế hoạch chi 19,86 tỷ won (khoảng 17 triệu USD) từ nay đến năm 2022 cho một dự án nhằm biến Khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Triều Tiên thành Khu Văn hóa Hòa bình và Thống nhất.

Cụ thể, một phiên họp cùng ngày được tổ chức bởi Ủy ban Trao đổi và Hợp tác liên Triều đã phê duyệt 2,89 tỷ won (hơn 2,4 triệu USD) cho các tiểu dự án dự kiến sẽ triển khai ngay trong năm 2020, bao gồm việc chuyển Văn phòng liên lạc liên Triều tại Bàn Môn Điếm và các chốt gác bỏ trống ở DMZ thành các bảo tàng và phòng triển lãm. Ý tưởng biến DMZ thành khu vực hòa bình quốc tế lần đầu tiên được đề xuất bởi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9-2019.

MINH TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/han-quoc-muon-bien-khu-phi-quan-su-thanh-khu-vuc-hoa-binh-630651