Hàn Quốc: Mưa lớn trong tháng 7 và 8 gây thiệt hại hơn 842 triệu USD

Những trận mưa xối xả từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 vừa qua đã gây thiệt hại về tài sản ước tính hơn 1 nghìn tỷ won (842 triệu USD) tại Hàn Quốc.

Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Bộ Nội vụ Hàn Quốc ngày 13/9 cho biết, những trận mưa xối xả trút xuống nước này từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2020 đã gây thiệt hại về tài sản ước tính hơn 1 nghìn tỷ won (842 triệu USD), và là thiệt hại nặng nề nhất trong 14 năm qua.
Theo đó, mức thiệt hại được thống kê là 1,037 nghìn tỷ won (936,3 tỷ won đối với các cơ sở công và 100,8 tỷ won đối với các cơ sở tư nhân).

Đây cũng là mức thiệt hại nặng nề nhất ở Hàn Quốc kể từ năm 2006 với mức thiệt hại tài sản 1,834 nghìn tỷ won do bão Ewiniar và những trận mưa xối xả.

Ba cơn bão trước đó đã gây thiệt hại ước tính hơn 1 nghìn tỷ won gồm bão Olga (1,049 nghìn tỷ won) năm 1999, bão Rusa (5,148 nghìn tỷ won) năm 2002 và bão Maemi (4,223 nghìn tỷ won) năm 2003.
Tổng số tiền chi ra để khắc phục thiệt hại do các trận mưa gần đây của Chính phủ Hàn Quốc, các tỉnh và các cơ sở độc lập vào khoảng 3,43 nghìn tỷ won và cũng là mức cao nhất kể từ năm 2006./.

Vân Anh (Theo Yonhap)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/han-quoc-mua-lon-trong-thang-7-va-8-gay-thiet-hai-hon-842-trieu-usd/169508.html