Hàn Quốc lội ngược dòng bất thành trước Ghana

Đại diện châu Á có lúc gỡ hòa khi bị Ghana dẫn trước hai bàn nhưng vẫn nhận thất bại chung cuộc 2-3 tối 28/11 (giờ Hà Nội).

Highlights Hàn Quốc 2-3 Ghana Không thể tạo ra khác biệt, Son Heung-min cùng tuyển Hàn Quốc nhận thất bại ở lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2022 tối 28/11.

Những giọt nước mắt của các cổ động viên Hàn Quốc đã rơi sau khi Cho Gue-Sung ghi liền hai bàn chỉ trong 3 phút. Tuy nhiên, Son Heung-min và các đồng đội đã không thể có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Ghana.

Đội bóng xứ kim chi nhập cuộc tốt hơn Ghana trong nửa đầu quãng thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm và các tình huống phối hợp quyết định của họ không tốt. Ở chiều ngược lại, Ghana chơi lép vế nhưng có sự sắc sảo trong khả năng ghi bàn. Phút 23, Mohammed Salisu tận dụng tình huống lộn xộn trong vùng cấm Hàn Quốc để mở tỷ số cho đại diện châu Phi.

Dù Andre Ayew để bóng chạm tay ngay trước đó, trọng tài Anthony Taylor và tổ VAR vẫn công nhận bàn mở tỷ số cho ngôi sao Southampton. Trước khi rơi xuống vị trí của Mohammed Salisu để ngôi sao Southampton ghi bàn, bóng đã chạm trúng tay Ayew. Tuy nhiên, tổ VAR và trọng tài Taylor nhanh chóng công nhận bàn thắng.

 Ghana mở tỷ số sau một tình huống ghi bàn gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Ghana mở tỷ số sau một tình huống ghi bàn gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Guardian sau đó giải thích: "Bóng rõ ràng đã đập vào cánh tay của Andre Ayew trong vùng cấm Hàn Quốc, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận vì anh ấy không chủ đích chuyền hay dứt điểm. Nếu anh ấy đưa bóng chủ đích cho Salisu thì chắc chắn bàn thắng không được công nhận".

Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng nên tự trách mình vì hàng thủ của họ đã có ngày thi đấu đáng quên. Phút 35, tài năng trẻ đang lên của Ajax, Mohammed Kudus đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Ghana. Cả hai bàn thua của đội bóng xứ kim chi ở hiệp 1 đều xuất phát từ các pha không chiến.

Sau 45 phút thi đấu chính thức, tuyển Hàn Quốc có tỷ lệ dứt điểm trúng đích 0% (0/5). Trong khi đó, Ghana thể hiện hiệu quả tối ưu với tỷ lệ dứt điểm trúng đích 100% (2/2). Đội bóng của HLV Paulo Bento chơi nỗ lực sau khi bị dẫn bàn. Song, chỉ nỗ lực cá nhân của Son Heung-min là không đủ để họ tạo ra khác biệt.

Sang đầu hiệp 2, HLV Bento đưa ra những sự điều chỉnh khi lần lượt Na Sang-Ho và Lee Kang-In vào sân. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn tăng cường khả năng tấn công biên của đội nhà và những điều chỉnh đó phát huy tác dụng.

Chỉ trong vòng 3 phút từ 58 đến 61, Cho Gue-Sung đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho Hàn Quốc. Cả hai bàn thắng đều đến từ cùng một kịch bản, sau khi Lee Kang-In và Son Heung-min tạt bóng vào trong, để trung phong cao 1,98 m của Hàn Quốc đánh đầu dũng mãnh ghi bàn.

Hai bàn thắng của Cho Gue-Sung không đủ để Hàn Quốc có điểm trước Ghana. Ảnh: Reuters.

Đại diện châu Á thi đấu tốt sau khi bị dẫn trước hai bàn. Thế nhưng, sự thiếu tập trung trong khâu phòng ngự một lần nữa khiến họ trả giá. Phút 69, từ một pha tấn công ở biên trái của Ghana, bóng đến chân Kudus trong vùng cấm Hàn Quốc, và tài năng trẻ Ajax một lần nữa lên tiếng khi dứt điểm hiểm hóc đưa Ghana dẫn 3-2.

Những phút còn lại của trận đấu, đại diện châu Á liên tục tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt. Có tình huống hậu vệ Ghana phá bóng ngay trước vạch vôi. Song, khả năng dứt điểm của đội bóng xứ kim chi trở thành vấn đề lớn. Ngôi sao sáng nhất, Son Heung-min, dường như gặp vấn đề tâm lý trong những pha dứt điểm quyết định.

Để thua cay đắng trước Ghana, Hàn Quốc buộc phải giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha và chờ đợi kết quả trận Uruguay gặp Ghana ở lượt cuối để nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2022.

19:03 28/11

Ghana sẽ bị loại nếu thua Hàn Quốc

Sau các kết quả của loạt trận đầu tiên bảng H, đại diện châu Phi sẽ bị loại khỏi World Cup 2022 nếu để thua Hàn Quốc trận này. Trong khi đó, Son Heung-min và các đồng đội cũng cần một kết quả có lợi trước khi đối đầu Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

19:07 28/11

Thành tích đối đầu hai đội

Hàn Quốc và Ghana có 9 lần gặp nhau trước đây trên mọi đấu trường, với thành tích đối đầu khá cân bằng khi mỗi đội thắng 3 lần. Ghana đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trong trận giao hữu gần nhất vào năm 2014.

19:10 28/11

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc khiếu nại FIFA

Chiều 28/11, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới vì lỗi phiên dịch tại buổi họp báo. Khi được hỏi về chấn thương của Hwang Hee-chan và Kim Min-jae, HLV Bento trả lời: "Hwang không thể thi đấu, nhưng tôi không biết tình hình hiện tại của Kim. Cậu ấy đang hồi phục. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định vào sáng mai". Tuy nhiên, người phiên dịch do FIFA chỉ định lại dịch sai nghĩa, nói cả hai cầu thủ này không ra sân trong trận gặp Ghana. Điều này khiến truyền thông Hàn Quốc đưa tin sai lệch.

19:14 28/11

Chênh lệch về thứ hạng giữa hai đội

Hàn Quốc đang xếp 28 trên BXH tháng 11 của FIFA, trong khi Ghana đứng 61 (thấp nhất trong số 32 đội dự World Cup). Tuy nhiên, sau những gì đại diện châu Phi thể hiện trước Bồ Đào Nha, Hàn Quốc không thể xem thường đối thủ.

19:17 28/11

Đội hình xuất phát của tuyển Hàn Quốc và Ghana

Son Heung-min tiếp tục là hy vọng lớn nhất trên hàng công tuyển Hàn Quốc. Trong khi đó, anh em nhà Ayew sẽ ra sân từ đầu cho Ghana.

19:17 28/11

"Sonny" vẫn được kỳ vọng lớn

Những cổ động viên Hàn Quốc có mặt trên sân Education City đem nhiều hình nộm và biểu ngữ có tên Son Heung-min, với hy vọng chân sút của Tottenham sẽ giúp đội tuyển nước này có chiến thắng đầu tiên ở World Cup 2022.

19:25 28/11

Ghana là đối thủ khó chơi

Phóng viên Hàn Quốc Steve Han (BBC, Guardian) chia sẻ với Zing: "Ghana chơi hay trước Bồ Đào Nha và Hàn Quốc cần phải cẩn trọng. Tôi cho rằng cơ hội của hai đội trận này là 50-50. Tuy nhiên, Hàn Quốc cần giành chiến thắng bởi trận cuối họ phải gặp đội mạnh nhất bảng".

19:29 28/11

HLV Ghana quyết thắng Hàn Quốc

HLV Otto Addo phát biểu trước trận: "Trước hết, chúng tôi chắc chắn còn cơ hội vượt qua vòng bảng, đặc biệt khi họ (Uruguay và Hàn Quốc) đã hòa nhau. Vì vậy, nếu chúng tôi thắng Hàn Quốc và Bồ Đào Nha thắng, hy vọng là họ thắng Uruguay, thì chúng tôi sẽ về nhì nên cơ hội vẫn còn lớn. Chắc chắn sẽ rất khó để đánh bại Hàn Quốc vì họ giỏi. Nhưng bây giờ, chúng tôi phải giành chiến thắng. Chúng tôi chịu áp lực nhưng họ cũng vậy".

19:31 28/11

HLV Hàn Quốc giải tỏa áp lực

HLV Paulo Bento phát biểu trước trận: "Tôi không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Tôi muốn các cầu thủ có cảm giác như tôi, nhưng tôi biết họ đến từ một nền văn hóa khác. Đội sẽ có một trận đấu khó khăn nhưng họ có thể làm tốt. Chúng tôi dành sự tôn trọng lớn nhất cho một đội bóng tuyệt vời như Ghana và những cầu thủ thi đấu ở đẳng cấp rất cao".

19:53 28/11

CĐV Ghana gây ấn tượng trên khán đài

Giống như nhiều quốc gia châu Phi khác, các cổ động viên Ghana cũng mang đến World Cup 2022 những bộ trang phục gây ấn tượng mạnh.

19:58 28/11

Trận đấu bắt đầu!

1' Hàn Quốc ra sân trong trang phục đỏ truyền thống, trong khi Ghana mặc áo trắng.

20:05 28/11

Ghana và Hàn Quốc đều muốn thắng

3' Cả hai đội đều nhập cuộc với ý đồ tấn công nhằm hy vọng kiếm trọn 3 điểm ở lượt đấu thứ hai.

20:07 28/11

Son Heung-min bị phạm lỗi

6' Tiền đạo của Tottenham là cái tên chơi nổi bật nhất trên sân kể từ đầu trận. Anh xuất phát ở vị trí tiền vệ trái, nhưng di chuyển rộng như một tiền đạo tự do.

20:12 28/11

Hàn Quốc nhỉnh hơn

11' Đại diện châu Á nhập cuộc hứng khởi và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Ghana. Son Heung-min hay Hwang In-beom là hai ngòi nổ chính của Hàn Quốc.

20:15 28/11

HLV Park Hang Seo mừng sinh nhật Văn Toản

15' Chiến lược gia người Hàn Quốc đang tập trung cùng ĐTQG Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Trên trang cá nhân, ông đăng tải khoảnh khắc tổ chức sinh nhật cho thủ môn Văn Toản và tập luyện cùng các trợ lý. Ảnh: FBNV.

20:18 28/11

Son Heung-min liên tục bị phạm lỗi

18' Ngôi sao của Tottenham Hotspur di chuyển rộng trên hàng công Hàn Quốc và gây khó khăn cho hệ thống phòng ngự Ghana. Chính vì thế, các cầu thủ Ghana không ngần ngại phạm lỗi với "Sonny".

20:26 28/11

Sao Premier League ghi bàn!

23' Salisu tận dụng tình huống lộn xộn trong vùng cấm Hàn Quốc để mở tỷ số cho đại diện châu Phi

20:30 28/11

Tuyển Hàn Quốc thiếu hiệu quả

26' Trước khi để thủng lưới, tuyển Hàn Quốc có 5 cú dứt điểm nhưng tất cả đều không đi trúng đích. Ngược lại, tuyển Ghana ghi bàn với cú sút đầu tiên trong trận đến từ Salisu.

20:33 28/11

VAR và trọng tài xử lý khó hiểu

31' Dù Andre Ayew để bóng chạm tay ngay trước đó, trọng tài Anthony Taylor và tổ VAR vẫn công nhận bàn mở tỷ số cho Mohammed Salisu. Tình huống này chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều sau trận đấu này.

20:36 28/11

Sao Ajax đánh đầu thành bàn!

35' Tài năng trẻ đang lên của Ajax, Mohammed Kudus đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Ghana. Đại diện từ "lục địa đen" tiếp tục ghi bàn từ một pha không chiến.

20:40 28/11

Kudus sẽ tăng giá sau World Cup 2022

39' Sau màn trình diễn nổi bật trước Bồ Đào Nha, tài năng trẻ 22 tuổi tiếp tục chơi hay khi đối đầu Hàn Quốc. Anh chắc chắn sẽ là một trong những cầu thủ tăng giá sau World Cup 2022.

20:45 28/11

Thảm họa không chiến của Hàn Quốc

42' Cả hai bàn thua của đội bóng xứ kim chi đều xuất phát từ các pha không chiến. Rất khó hiểu với sai lầm kể từ đại diện châu Á vì các trung vệ của họ đều có chiều cao tốt và giàu kinh nghiệm. Có lẽ chấn thương ở trận gặp Uruguay của Kim Min-Jae, trung vệ số 1 Hàn Quốc hiện tại ảnh hưởng đến khả năng phòng ngự trên không của họ.

20:47 28/11

Hiệu quả chênh lệch

Sau 45 phút thi đấu chính thức, tuyển Hàn Quốc có tỷ lệ dứt điểm trúng đích 0% (0/5). Trong khi đó, Ghana thể hiện hiệu quả tối ưu với tỷ lệ dứt điểm trúng đích 100% (2/2). Trung phong Cho Gue-sung đang gây thất vọng. Cho đến lúc này, số 9 của tuyển Hàn Quốc có 2 cú dứt điểm bất thành.

20:48 28/11

Hiệp 1 sẽ có 5 phút bù giờ!

45+1' Hàn Quốc chơi nỗ lực sau khi bị dẫn bàn. Song, chỉ nỗ lực cá nhân của Son Heung-min là không đủ để họ tạo ra khác biệt. Đội bóng xứ kim chi có thế trận tốt hơn (6 pha dứt điểm) nhưng lại để thua chỉ sau hai pha dứt điểm từ đối thủ.

20:52 28/11

Hiệp 1 kết thúc

45+5' Tiếc cho Hàn Quốc khi họ nhập cuộc tốt và tạo ra thế trận không tồi. Nhưng sự mất tập trung của hàng thủ đội bóng xứ kim chi cũng như khả năng tận dụng cơ hội tốt giúp Ghana vượt lên dẫn trước 2-0.

20:53 28/11

Biểu đồ nhịp độ tấn công trong hiệp một

Tuyển Hàn Quốc có khởi đầu lấn lướt nhưng đánh mất thế trận sau 2 bàn thua liên tiếp. Đại diện châu Á chơi nỗ lực ở cuối hiệp 1 nhưng không thể thay đổi tỷ số và chấp nhận bước vào thời gian nghỉ với khoảng cách 2 bàn kém đối thủ châu Phi.

20:54 28/11

Trọng tài Anthony Taylor gây tranh cãi

Carl Anka, nhà báo người Ghana của The Athletic viết trên trang cá nhân: "Anthony Taylor... cảm ơn". Trước đó, nhiều phóng viên Ghana cũng bức xúc vì đội nhà nhận penalty ở trận thua Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, đến thời điểm này, họ chắc chắn không thể hạnh phúc hơn với trọng tài, khi "vua áo đen" Taylor công nhận bàn thắng mở tỷ số vào lưới Hàn Quốc.

20:58 28/11

Thống kê đáng chú ý trong hiệp một

Hàn Quốc áp đảo Ghana về số lần dứt điểm và đá phạt góc nhưng không thể tạo ra hiệu quả trên bảng tỷ số.

20:58 28/11

Bóng chạm tay Andre Ayew

Trước khi rơi xuống vị trí của Mohammed Salisu để ngôi sao Southampton ghi bàn, bóng đã chạm trúng tay Ayew. Tuy nhiên, tổ VAR và trọng tài Taylor nhanh chóng công nhận bàn thắng. Ủy ban Trọng tài FIFA chắc chắn phải có giải thích sau trận đấu này.

21:04 28/11

Người hâm mộ Hàn Quốc phản ứng dữ dội

Các cổ động viên xứ kim chi không ngần ngại công kích trọng tài Anthony Taylor và tổ VAR sau tình huống gây tranh cãi ở trận Hàn Quốc gặp Ghana. Một CĐV có nickname ken viết: "Anthony Taylor, ông sẽ phải trả giá cho tội ác của mình ở thế giới bên kia!!!".

21:07 28/11

Hiệp 2 bắt đầu!

46' Hàn Quốc đưa ra 1 sự điều chỉnh khi tiền đạo cánh Na Sang-Ho vào thay Woo-Yeong Jeong. Ghana vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát.

21:13 28/11

Lý do bàn thắng của Ghana được công nhận

Guardian viết: "Bóng rõ ràng đã đập vào cánh tay của Andre Ayew trong vùng cấm Hàn Quốc, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận vì anh ấy không chủ đích chuyền hay dứt điểm. Nếu anh ấy đưa bóng chủ đích cho Salisu thì chắc chắn bàn thắng không được công nhận".

21:17 28/11

Hàn Quốc gặp khó

57' Hai bàn thắng dẫn trước giúp Ghana thoải mái tâm lý và có thế trận ung dung. Trong khi đó, Hàn Quốc tấn công khá bế tắc trong quãng thời gian đầu của hiệp 2.

21:20 28/11

Bàn rút ngắn tỷ số!

58' Cho Gue-Sung đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hàn Quốc sau đường kiến tạo của Lee Kang-In. Ngay sau khi vào sân, tiền vệ đang chơi bóng tại La Liga lập tức để lại dấu ấn với pha tạt bóng điểm rơi chuẩn xác.

21:24 28/11

Cú đúp cho Cho Gue-Sung

61' 2-2 cho Hàn Quốc. Cho Gue-Sung tiếp tục đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Hàn Quốc sau đường kiến tạo của Son Heung-min. Đại diện châu Á thi đấu cực tốt sau khi bị dẫn trước hai bàn.

21:30 28/11

Người hùng của Hàn Quốc là ai?

69' Cho Gue-sung, người vừa lập cú đúp giải cứu Hàn Quốc sinh năm 1998 và đang thuộc biên chế Jeonbuk Hyundai Motors. Anh là vua phá lưới K1.League 2022.

21:30 28/11

Cú đúp của sao Ajax!

69' Tài năng trẻ Kudus một lần nữa lên tiếng khi dứt điểm hiểm hóc trong vùng cấm Hàn Quốc đưa Ghana tiếp tục vượt lên.

21:39 28/11

Theo thống kê của Opta Squawka, Cho Gue-sung là cầu thủ châu Á đầu tiên ghi 2 bàn bằng đầu trong một trận đấu ở World Cup. Số 9 của tuyển Hàn Quốc cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn bằng đầu ở World Cup 2022.

21:39 28/11

Hàn Quốc ép sân!

77' Liên tục là những pha hãm thành của đại diện châu Á. Hậu vệ Ghana vừa phá bóng ngay trước vạch vôi. Hàn Quốc cần duy trì sức ép như thế này nếu muốn kiếm được ít nhất 1 điểm ở trận đấu này. Nếu không, cửa đi tiếp cho họ sẽ là rất hẹp.

21:42 28/11

Kudus đi vào lịch sử

81' Ở 22 tuổi và 118 ngày, Mohammed Kudus là cầu thủ châu Phi trẻ thứ hai lập cú đúp trong một trận đấu tại World Cup, sau Ahmed Musa (21 tuổi 254 ngày) cho Nigeria gặp Argentina năm 2014. Ajax tiếp tục sở hữu một viên ngọc đáng giá và sẽ còn tăng giá hơn nữa sau World Cup 2022.

21:46 28/11

Cú sút vọt xà!

84' Hàn Quốc vẫn đang gây sức ép. Tuy nhiên, cú sút của hậu vệ trái Kim Jin-Su lại đưa bóng lên trời. Trong khi đó, Son Heung-min cũng đã bỏ hẳn mặt nạ ra để thi đấu dễ hơn.

21:47 28/11

87' Trong hiệp hai, tuyển Hàn Quốc chơi lấn lướt với nhịp độ tấn công áp đảo Ghana. Tuy nhiên, phút sơ hở khiến đại diện châu Á để thủng lưới và tiếp tục ở thế bám đuổi.

21:51 28/11

Thời gian đang chống lại Hàn Quốc!

89' Trận đấu sắp bước vào những phút bù giờ và Hàn Quốc vẫn chơi nỗ lực. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm của họ trở thành vấn đề lớn. Ngôi sao sáng nhất, Son Heung-min, dường như gặp vấn đề tâm lý trong những pha dứt điểm quyết định.

21:52 28/11

Trận đấu sẽ có 10 phút bù giờ!

90+1' Đội bóng châu Á đang rất khẩn trương. Bóng liên tục được nhồi vào khu vực 16,5 m của Ghana. Họ vẫn còn hy vọng.

22:02 28/11

Hết giờ!

90+10' Dù ép sân cuối trận nhưng Hàn Quốc không thể tìm bàn gỡ. Cửa đi tiếp cho họ ở World Cup 2022 giờ trở nên rất hẹp.

Hồng An - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/han-quoc-loi-nguoc-dong-bat-thanh-truoc-ghana-post1379873.html