Hàn Quốc lo ngại khi các ca nhiễm Covid-19 tăng vọt

Việc Hàn Quốc ghi nhận thêm 52 ca nhiễm Covid-19 chỉ trong vài ngày qua thổi bùng lo ngại về dịch bệnh có thể đang vượt khỏi tầm kiểm soát ở nước này. Trong đó, hầu hết số ca nhiễm mới có liên quan đến một nhà thờ ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 với 2,5 triệu dân ở vùng đông nam.

Việc Hàn Quốc ghi nhận thêm 52 ca nhiễm Covid-19 chỉ trong vài ngày qua thổi bùng lo ngại về dịch bệnh có thể đang vượt khỏi tầm kiểm soát ở nước này. Trong đó, hầu hết số ca nhiễm mới có liên quan đến một nhà thờ ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 với 2,5 triệu dân ở vùng đông nam.

Phun thuốc khử trùng tại ga tàu điện ngầm ở Seoul, Hàn Quốc hôm 21-2. Ảnh: AP.

Các hãng hàng không Hàn Quốc tuyên bố giảm các chuyến bay

Các hãng hàng không Hàn Quốc ngày 21-2 cho biết sẽ giảm bớt các chuyến bay và đề nghị nhân viên nghỉ phép không lương trong bối cảnh sự lây lan dịch bệnh đang tác động tới việc đi lại.

Khi chưa có dấu hiệu dịch Covid-19 sẽ kết thúc, các hãng hàng không địa phương bắt đầu tạm ngừng hoặc giảm bớt chuyến bay vào đầu tháng này, do nhu cầu giảm sút trong các chặng bay nội địa và quốc tế. Hãng hàng không lớn nhất của Hàn Quốc Korean Air Lines dự kiến dần ngừng các dịch vụ thêm 7 đường bay tới các thành phố Châu Á, bao gồm chặng Busan-Đài Bắc, vào cuối tháng 2, trong khi đó cắt giảm số chuyến bay Incheon-Guam cũng như 14 điểm đến khác trên thế giới. Người phát ngôn hãng hàng không cho hay việc ngừng và cắt giảm chuyến bay có thể kéo dài tới sau tháng 3, trừ khi dịch bệnh Covid-19 được ngăn chặn.

T.V

Yonhap ngày 21-2 dẫn lời giới chức y tế cho biết, Hàn Quốc ghi nhận thêm 52 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm trên toàn quốc lên 156 người. Trước đó cùng ngày, các quan chức cho hay, một thủy thủ Hải quân ở đảo Jeju thuộc miền nam Hàn Quốc được xác nhận là nhiễm Covid-19, trường hợp đầu tiên trong quân đội. Thủy thủ 22 tuổi được xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong cuộc kiểm tra sơ bộ một ngày trước đó, và cuối cùng được xác nhận trong sáng 21-2. Người này về thăm quê ở Daegu, cách thủ đô Seoul 300km về phía đông nam, từ ngày 13 đến 18-2. Sau đó, thêm một sĩ quan quân đội, cũng đến thăm Daegu gần đây, được xác định nhiễm bệnh. Hôm 20-2, Hàn Quốc xác nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 ở thành phố Cheongdo.

Việc Hàn Quốc ghi nhận thêm 52 ca nhiễm Covid-19 chỉ trong vài ngày qua thổi bùng lo ngại về dịch bệnh có thể đang vượt khỏi tầm kiểm soát ở nước này. Trong đó, hầu hết số ca nhiễm mới có liên quan đến một nhà thờ ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 với 2,5 triệu dân ở vùng đông nam. Giới chức nước này tuyên bố một “khu vực quản lý đặc biệt” xung quanh 2 thành phố Daegu và Cheongdo. Thị trưởng thành phố Daegu Kwon Young-ji kêu gọi thành phố 2,5 triệu người ở nhà và đeo khẩu trang ngay cả ở trong nhà nếu có thể. Trong một tuyên bố trên truyền hình, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Se-kyun nhấn mạnh, chính quyền trung ương sẽ tập trung hỗ trợ cho khu vực đông nam để giảm bớt tình trạng thiếu hụt giường bệnh, nhân viên y tế và thiết bị.

Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh hành động nhanh chóng để tìm những người gần đây đã đến thăm nhà thờ này ở Daegu và một bệnh viện ở một thành phố khác ở phía đông nam của thành phố Cheongdo, nơi có nhiều trường hợp nhiễm virus cũng được báo cáo trong 3 ngày qua. Trong khi đó, tại thủ đô Seoul, đã có lệnh cấm các cuộc tụ tập lớn ở trung tâm thành phố và đóng cửa một công viên quy mô lớn. Thị trưởng Seoul Park Won Soon ngày 21-2 cho biết, chính quyền lên kế hoạch cấm sử dụng quảng trường Seoul, quảng trường Cheonggye và quảng trường Gwanghwamun để bảo vệ người cao tuổi, nhóm mẫn cảm với các bệnh truyền nhiễm. Thị trưởng Seoul cũng tuyên bố sẽ cấm hoạt động tụ tập và đóng cửa các dịch vụ nhà thờ Shincheonji (Tân Thiên Địa). Chi nhánh của giáo phái này tại Daegu là tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh tại Hàn Quốc khi một tín đồ được gọi là "bệnh nhân 31" đã lây bệnh cho khoảng 50 người ở đây.

Thị trưởng Park cho biết thành phố sẽ thông báo tới các tổ chức đang lên kế hoạch tụ họp và cũng sẽ tham vấn với cảnh sát Seoul. Theo luật y tế địa phương, hoạt động tụ tập tại các khu đô thị có thể bị cấm vì sức khỏe cộng đồng. Những người vi phạm có thể bị phạt lên tới 3 triệu won (2.490 USD). Seoul cũng tạm thời đóng cửa khoảng 3.500 cơ sở phúc lợi trên toàn thành phố. Hiện các lực lượng đang nỗ lực phun thuốc khử trùng trong tàu điện ngầm thành phố, các khu vực công cộng, trường học...

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo yêu cầu các quan chức quân đội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế để ngăn chặn virus lây lan trong quân đội và thực hiện các bước kiểm dịch đặc biệt. Ông Jeong cũng ra lệnh quân đội hạn chế nghiêm ngặt tất cả các binh sĩ nhập ngũ đi nghỉ mát và gặp gỡ du khách từ bên ngoài.

Trước mối lo ngại ở Hàn Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 21-2 ra tuyên bố trấn an, cho rằng, các ca nhiễm bệnh tăng vọt ở Hàn Quốc không báo hiệu nguy cơ xảy ra đại dịch toàn cầu. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, các trường hợp mới này hầu hết có liên quan đến các cụm nhiễm bệnh đã được thông tin và chính quyền Hàn Quốc đang theo dõi họ rất chặt chẽ. “Số ca nhiễm thật sự có thể được kiểm soát và tôi hy vọng Hàn Quốc sẽ làm mọi cách để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát ở giai đoạn đầu này”, ông nói.

KHẢ ANH

Phát hiện 400 ca nhiễm Covid-19 tại các nhà tù Trung Quốc

Các quan chức Trung Quốc ngày 21-2 cho biết, hơn 400 ca nhiễm Covid-19 mới ở nước này đã được phát hiện ở trong các nhà tù trên khắp cả nước, làm dấy lên quan ngại về các ổ dịch mới.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Ủy ban Y tế tỉnh Sơn Đông thông báo 7 cai ngục và 200 tù nhân có kết quả dương tính với Covid-19 tại nhà tù Nhiệm Thành. Không chỉ vậy, 34 ca nhiễm khác lại được phát hiện ở nhà tù Thập Lí Phong thuộc tỉnh Chiết Giang. Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19, cùng ngày cho biết 271 ca được báo cáo ở các nhà tù của tỉnh này một ngày trước.

T.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_220639_han-quoc-lo-ngai-khi-cac-ca-nhiem-covid-19-tang-vot.aspx