Hàn Quốc: Lo ngại khả năng tội phạm liên quan tới Bitcoin

Chính phủ Hàn Quốc đã lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ về đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin.

Hôm nay (13/12), Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn về những giao dịch tiền ảo và kết quả sẽ được công bố vào thứ 6 này. Những nhà lập pháp đang chịu áp lực lớn để áp dụng các điều luật chặt chẽ hơn đối với giao dịch tiền ảo.

Trong số các quốc gia châu Á, Hàn Quốc là quốc gia giao dịch Bitcoin mạnh nhất. Tại đây, việc giao dịch Bitcoin đang là một hoạt động chính thống.

Thậm chí, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã phải lên tiếng lo ngại về việc các sinh viên nhảy vào đầu tư Bitcoin, coi đây như một cơ hội đổi đời.

Và theo tìm hiểu của trang CNN, rất nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào Bitcoin vì nghe lời khuyên của người khác vì đoán là có thể nó sẽ tăng giá, có những người cao tuổi chỉ vừa làm quen với Internet được một thời gian ngắn.

Chính phủ Hàn Quốc đặc biệt cảnh báo về những rủi ro mà Bitcoin có thể mang lại. Hàn Quốc đã cấm giao dịch hợp đồng Bitcoin tương lai và đồng thời cân nhắc đánh thuế lời lãi hay các giao dịch Bitcoin hiện tại.

Tuy nhiên, theo một số nhà đầu tư, lo ngại thì vẫn lo ngại, nhưng vẫn có rất nhiều người kỳ vọng vào món hời từ đầu tư Bitcoin, và dự đoán cơn điên Bitcoin sẽ còn mạnh lên trong thời gian tới.

Trung tâm Tin tức VTV24

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/han-quoc-lo-ngai-kha-nang-toi-pham-lien-quan-toi-bitcoin-20171213152041986.htm