Hàn Quốc liệt 18 cá nhân Triều Tiên vào danh sách đen trừng phạt

Hàn Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với 18 người Triều Tiên, một ngày trước chuyến thăm của ông Donald Trump.

Hàn Quốc trừng phạt 18 cá nhân có liên quan tới Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương đối với 18 người Triều Tiên hôm 6.11, ngăn chặn bất kỳ giao dịch tài chính nào giữa những người bị trừng phạt và bất kỳ người Hàn Quốc nào, như một phần trong nỗ lực quốc tế để chặn dòng tiền bất hợp pháp của Bình Nhưỡng, AP đưa tin.

Theo thông báo chính thức của chính phủ được đăng tải lên trên trang web của Bộ Nội vụ, tất cả 18 cá nhân bị Hàn Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đã trực tiếp liên kết với các ngân hàng Triều Tiên.

"Họ là những người ở các tổ chức tài chính Triều Tiên đã bị Liên Hợp Quốc xử phạt", một quan chức chính phủ giấu tên trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển việc trừng phạt chia sẻ với Reuters.

"Họ là những nhân viên cao cấp có liên quan đến chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên cũng như những nỗ lực cung ứng ngoại tệ của Triều Tiên", nguồn tin nói.

"Chúng tôi khuyến khích mọi người tránh các giao dịch có vấn đề với Triều Tiên (thông qua các biện pháp trừng phạt) và thận trọng với các giao dịch liên quan đến Triều Tiên nói chung. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ góp phần ngăn chặn các nguồn ngoại hối chính và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên", người phát ngôn Bộ Thống nhất Baek Tae-hyun cho biết.

Thông báo này được đưa ra một ngày trước chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump. Đây là một phần trong chuyến công du Châu Á kéo dài 12 ngày của Tổng thống Mỹ, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên với các quan chức chính phủ ở đây.

Khi được hỏi về thời điểm công bố lệnh trừng phạt, các quan chức chính phủ Hàn Quốc phủ nhận động thái này gắn liền với chuyến thăm của ông Donald Trump đến Seoul.

Theo AP, các biện pháp trừng phạt dự kiến sẽ có ít tác động đến các hoạt động bất hợp pháp của Triều Tiên để tài trợ cho chương trình vũ khí của nước này vì tất cả các giao dịch thương mại và tài chính đã bị cấm kể từ tháng 5.2010.

Những người có tên trong danh sách trừng phạt là: Kang Min, Ko Chol Man, Ku Ja Hyong, Kim Kyong Il, Kim Tong Chol, Kim Sang Ho, Kim Jong Man, Kim Hyok Chol, Ri Un Song, Ri Chun Song, Ri Chun Hwan, Mun Kyong Hwan , Park Mun Il, Pak Bong Nam, Pang Su Nam, Pae Won Uk, Chu Hyok và Choe Sok Min.

Theo thông báo, 14 người trong số này hoạt động tại Trung Quốc, 2 người tại Libya trong khi 2 người còn lại là tại Nga.

Các tổ chức có 18 cá nhân có liên quan là Ngân hàng Daesong, Ngân hàng Phát triển Thống nhất, Ngân hàng East Land và Ngân hàng Quốc tế ILSIM...

Khi thông báo đưa ra hôm 6.11, Hàn Quốc đã có lệnh trừng phạt đối với 97 cá nhân Triều Tiên.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/han-quoc-liet-18-ca-nhan-trieu-tien-vao-danh-sach-den-trung-phat-574455.ldo