Hàn Quốc lập thêm 'khu chăm sóc đặc biệt' chống Covid-19

Hàn Quốc đã tuyên bố lập 'khu chăm sóc đặc biệt' ngày 5/3, trong bối cảnh nước này có ổ dịch Covid-19 thứ hai, cũng như quân đội Mỹ đồn trú ở nước này xác nhận thêm lính nhiễm bệnh.

Hàn Quốc lập ‘khu chăm sóc đặc biệt’ xung quanh thành phố Gyongsan, cách thủ đô Seoul 250km về phía đông nam và là ngôi nhà của hơn 275.000 dân, đồng thời cũng đưa ra những lời hứa về việc tăng cường cung cấp các nguồn lực tại đây như là khẩu trang y tế.

Gyeongsan đã chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm bệnh trong những ngày gần đây, nhiều người trong số ca nhiễm mới có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa. Các ‘khu chăm sóc đặc biệt’ tương tự đã được tuyên bố lập xung quanh thành phố Daegu và quận Cheongdo.

Binh sĩ Hàn Quốc làm công tác phòng dịch tại thủ đô Seoul. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Hàn Quốc làm công tác phòng dịch tại thủ đô Seoul. Ảnh: Reuters

Reuters trích số liệu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, có tới 75% ca nhiễm tại Hàn Quốc xuất hiện trong và xung quanh Daegu, thành phố lớn thứ tư của nước này. “Mỗi ngày đều buồn bã và khốc liệt như chiến tranh vậy. Nhưng người dân Daegu chúng tôi đang cho thấy sự thông minh và can đảm đáng kinh ngạc”, thị trưởng thành phố Daegu Kwon Young-jin trả lời báo giới hôm 5/3 nói.

Các quan chức Daegu cho biết, hiện thành phố này có khoảng 2.120 bệnh nhân đang chờ có giường bệnh. Ngoài ra Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết, đã có hàng chục y tá quân đội được điều tới Daegu đã bắt đầu làm việc từ ngày 5/3.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đã thông báo có thêm hai trường hợp lính nước này nhiễm bệnh tại Hàn Quốc, nâng tổng số lính Mỹ nhiễm bệnh lên con số sáu. Tuy có những ca nhiễm mới, nhưng USFK vẫn sẽ điều động lính tới vùng dịch Daegu và các khu vực lân cận.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/han-quoc-thanh-lap-them-khu-cham-soc-dac-biet-621875.html